Vì sao Đặng Văn Lâm từng tuyệt vọng và muốn bỏ bóng đá?

Minh Tú Thứ bảy, ngày 20/06/2020 15:10 PM (GMT+7)
Thủ môn Đặng Văn Lâm tiết lộ từng suýt bỏ bóng đá để trở lại đi học vì quá tuyệt vọng và bơ vơ.
Bình luận 0

Đặng Văn Lâm hiện là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam. Để có vị trí hiện tại, thủ thành 26 tuổi từng trải qua nhiều gian truân và cay đắng trong sự nghiệp. Không chỉ có vậy, Văn Lâm còn từng có ý định bỏ bóng đá.

Vì sao Đặng Văn Lâm tuyệt vọng và muốn bỏ bóng đá? - Ảnh 1.

Văn Lâm từng tuyệt vọng trong thời gian thi đấu ở Lào.

Thủ môn của Muangthong United trưởng thành từ Spartak Moscow rồi gia nhập Dynamo Moscow. Vì không được ký hợp đồng chuyên nghiệp ở Nga, Văn Lâm trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Năm 2010, Văn Lâm ký hợp đồng với HAGL. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mơ với thủ môn 26 tuổi. Năm 2012, Văn Lâm bị đẩy sang Lào khoác áo Hoang Anh Attapeu theo dạng cho mượn. Tâm sự trên Zing, Văn Lâm cho hay đây là khoảng thời gian khó khăn, tuyệt vọng và chán nản nhất sự nghiệp của anh.

Văn Lâm cho hay với anh, mọi thứ ở HAGL khó khăn như những gì thủ môn này trải qua ở Nga. Tuy nhiên, tất cả còn tệ hơn ở Lào vì Văn Lâm mù tịt ngôn ngữ, không có người thân và phải sống ở một môi trường hoàn toàn khác biệt.

Theo Văn Lâm, thời điểm này anh chán nản và tuyệt vọng đến nỗi muốn bỏ bóng đá trở lại trường học. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất sự nghiệp này.

Sau thời gian khoác áo Hoang Anh Attapeu, Văn Lâm lại lang bạt về Nga. Thủ môn 26 tuổi khoác áo 2 CLB là Duslar Moscow và Rodina Moskva. Năm 2015, anh trở lại Việt Nam khoác áo CLB Hải Phòng và tỏa sáng ở đây. Tỏa sáng ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Văn Lâm được Muangthong United chiêu mộ vào hè 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem