Rét khủng khiếp, cây cối hóa đá trên đỉnh Mù Cang Chải

Triệu Quang Thứ năm, ngày 11/01/2018 09:55 AM (GMT+7)
Một lớp băng tuyết dày, phủ trắng xóa lên các cành cây, bãi cỏ trên đỉnh núi thuộc huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Bình luận 0

img

Vào khoảng 15h chiều 10/1, tại đỉnh Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C đã làm xuất hiện lớp băng tuyết dày đặc. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Trên khắp các cành cây, ngọn cỏ… lớp băng bao phủ tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú khiến nhiều người ngỡ như đang lạc vào mùa đông ở châu Âu. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Được biết, đây là đợt băng tuyết xuất hiện đầu tiên trong năm 2018 tại khu vực này. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Băng tuyết xuất hiện và bao trùm một vùng rộng lớn trên đỉnh Trống Páo Sang. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Những cành cây bị băng tuyết bám khá dày. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Đây là một cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú, hiếm gặp nhưng lại rất có hại cho cuộc sống của người dân nơi đây. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (11/1), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, vùng núi cao nhiều nơi xuống dưới âm độ C, băng tuyết sẽ còn tiếp tục xuất hiện. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Ngoài khu vực bản Trống Páo Sang, một số điểm như đèo Khau Phạ và Kháu Nha thuộc xã La Pán Tẩn cũng xuất hiện băng tuyết trên diện rộng. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

img

Trẻ em vùng cao vui đùa cùng với băng tuyết. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

Đợt lạnh khiến Trung Quốc xuống -41 độ C ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

Trung Quốc đang trải qua một đợt rét khủng khiếp, có nơi xuống đến âm 41 độ C và nó đã ít nhiều ảnh hưởng tới thời...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem