Robben tiết lộ chuyện “thâm cung bí sử” ở tuyển Hà Lan

Chủ nhật, ngày 17/06/2012 16:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tiền vệ Arjen Robben vừa tiết lộ, nguyên nhân khiến Hà Lan thi đấu bết bát tại Euro 2012 là do những bất đồng nội bộ khi một số trụ cột tỏ ra không hài lòng với cách “dùng binh” của HLV Bert van Marwijk.
Bình luận 0

Sở hữu một đội hình với rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới và được đánh giá là ứng cử viên số ba cho ngôi vô địch Euro 2012. Tuy nhiên, Hà Lan đang đứng trước nguy cơ phải sớm nói lời chia tay với giải đấu sau hai trận toàn thua. Ngay cả khi đánh bại Bồ Đào Nha vào rạng sáng mai, họ cũng không thể định đoạt được số phận của mình.

img
 

Theo cầu thủ 28 tuổi, nguyên nhân khiến Hà Lan thi đấu kém cỏi ở giải đấu lần này là do những bất đồng nội bộ. Cụ thể, một số cầu thủ như Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar và Dirk Kuyt tỏ ra không hài lòng khi liên tục bị HLV Bert van Marwijk “đày” trên băng ghế dự bị.

Robben nói: “Tại Euro 2012, Hà Lan ở vào một bảng đấu rất khó chơi. Kể từ sau World Cup 2012, trong đội hình của chúng tôi luôn tồn tại rất nhiều cái tôi. Điều đó khiến đội bóng mất đoàn kết và thi đấu sa sút.

Nếu muốn gặt hái thành công tại các giải đấu lớn, các cầu thủ cần phải gạt bỏ cái tôi sang một bên để cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ chuyên nghiệp cần phải tôn trọng quyết định mà HLV đưa ra.

Điều quan trọng nhất với Hà Lan ở thời điểm này là phải đoàn kết để đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào chơi ở tứ kết”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem