Robinho kháng cáo thất bại bản án 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Minh Tú Thứ sáu, ngày 11/12/2020 16:10 PM (GMT+7)
Tòa án Italia đã bác bỏ đơn kháng cáo của Robinho và giữ nguyên bản án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể.
Bình luận 0

Vào năm 2017, Robinho đã bị tòa án Italia kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể với một cô gái 22 tuổi người Albania. Vụ việc xảy ra trong một hộp đêm vào năm 2013 khi tiền đạo người Brazil còn đang khoác áo AC Milan. Robinho và 5 người bạn của anh đã hiếp dâm tập thể nạn nhân sau khi chuốc rượu say.

Robinho từng được xem là một trong những tài năng xuất chúng của Brazil.

Robinho từng được xem là một trong những tài năng xuất chúng của Brazil.

Theo bản án mà tòa án Italia tuyên bố, Robinho và 5 người bạn sẽ phải trả cho người phụ nữ Albania 50 nghìn bảng mỗi người. Riêng ngôi sao người Brazil bị kết án 9 năm sau song sắt.

Robinho đã phản ứng quyết liệt với bản án của tòa án Italia. Cựu tiền đạo Man City và Real Madrid ngay sau đó đã gửi đơn kháng cao, nhưng bị tòa án bác bỏ và giữ nguyên hình phạt.

Theo The Sun, Robinho cho biết anh sẽ kháng cáo lần thứ 2. Theo pháp luật của Italia, cầu thủ người Brazil sẽ không bị thụ án cho tới khi quá trình kháng cáo hoàn tất.

Nhưng theo quan điểm của công tố viên Cuno Tarfusser, bản án của tòa án Italia đưa ra là chính xác nên Robinho khó lòng thoát tội. Ông nói: "Đó là một cuộc điều tra nghiêm túc với một bản án được kết luận chính xác. Về chuyên môn, tôi hài lòng, đặc biệt là nạn nhân (cô gái người Albania)".

Sự nghiệp của Robinho lao dốc vì thói ăn chơi sa đọa của cầu thủ này. Hiện tiền đạo 36 tuổi đang thất nghiệp ở Brazil vì không CLB nào dám ký hợp đồng sau khi biết anh có liên quan tới vụ hiếp dâm cô gái người Albania.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem