5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 11/12/2020 09:10 AM (GMT+7)
Được mua về với những hợp đồng rất giá trị, nhưng không ít siêu sao chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị bởi lý do là họ không phù hợp với chiến thuật của HLV. Các tên tuổi như Mesut Ozil, Gareth Bale, Alexis Sanchez, Christian Eriksen, Ibrahimovic thuộc vào thành phần này.
Bình luận 0

Mesut Ozil

Ở Arsenal, Mesut Ozil nhận mức lương cao ngất ngưởng. Mỗi tuần, tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển vào tài khoản 350.000 bảng. Nên nhớ, thu quân kiêm chủ công Aubameyang cũng chỉ có mức lương 160.000 bảng, kém rất xa Ozil.

Tuy nhiên, với lý do "không phù hợp về chuyên môn", HLV Mikel Arteta thẳng tay loại Ozil khỏi đội hình ở các giải đấu quan trọng như Premier League hay Europa League. Đây là điều khiến rất nhiều chuyên gia, cựu danh thủ của Arsenal cảm thấy khó hiểu.

5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV - Ảnh 1.

Ozil bị HLV Arteta gạch tên ở mùa này

Bản thân Ozil thì không muốn rời Arsenal cho đến khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Cầu thủ này đang sống ở một biệt thự lớn cùng cô vợ hoa hậu nên anh nghiễm nhiên nhận lương dù không hề thi đấu cho Pháo thủ.

Gareth Bale

Trong quãng thời gian đầu quân cho Real Madrid, Bale có những đóng góp vô cùng quan trọng. Nổi bật nhất về tài năng của cầu thủ người Xứ Wales là anh lập cú đúp, giúp Real Madrid đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League cách đây hơn 2 năm.

5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV - Ảnh 2.

Zidane và Bale như người xa lạ khi ở Real

Tuy nhiên, Bale lại không được lòng HLV Zinedine Zidane. Bale thậm chí không được đăng ký trong danh sách thi đấu của đội ở rất nhiều trận ở mùa giải trước. Bale đi chơi golf, được coi là "golf thủ" và anh vừa được giải thoát sang Tottenham, nơi ông thầy Jose Mourinho hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để học trò của mình tỏa sáng theo bản hợp đồng cho mượn.

Christian Eriksen

Rời khỏi Tottenham, Eriksen được kỳ vọng sẽ trở thành một nhạc trưởng của Inter Milan. Nhưng đời lại không như mơ với tiền vệ người Đan Mạch.

Cái tôi khá lớn của Eriksen không vượt qua được sự mạnh mẽ của HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia thậm chí còn tìm cách "đì" cậu học trò của mình bằng cách chỉ cho ra sân 2 phút trong trận đấu mới nhất ở Serie A.

5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV - Ảnh 3.

Không được lòng Conte, Eriksen sắp rời Inter

Sau trận đấu đó, Eriksen vùng vằng đi thẳng vào đường hầm mà không buồn chia vui với các đồng đội. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Eriksen chắc chắn rời khỏi Inter Milan.

Alexis Sanchez

Nổi bật lên từ thời cho Udinese, Sanchez trở thành một ngôi sao. Tuy nhiên, số phận của cầu thủ này khá long đong khi phiêu bạt đến những đội bóng lớn.

Chơi cho Barcelona, Sanchez không trụ được quá lâu. Đến Arsenal với mức lương cao, anh chỉ tỏa sáng một thời gian. M.U đưa anh về và kỳ vọng trở thành siêu sao, nhưng cuối cùng cả hai bên đều vỡ mộng. Lý do chung: Sanchez đá bóng với sự ích kỷ và không được lòng của những người thầy. Hiện tại anh đang ở Inter Milan và đang không có được vị trí tốt, khi ông thầy Conte là người rất khắt khe.

5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV - Ảnh 4.

Sanchez không phù hợp với lối chơi của Mourinho khi họ cùng ở M.U

Zlatan Ibrahimovic

Tài năng của Ibra là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy vậy, thời gian anh chơi cho Barca lại trở thành ác mộng.

Bất chấp việc ghi hơn 20 bàn thắng trong mùa giải 2009-2010, tiền đạo người Thụy Điển vẫn "bật bãi" sớm. Nguyên nhân thì chính Ibra cũng nói thẳng, anh bất đồng quan điểm với HLV Pep Guardiola. Thậm chí, trong cuốn tự truyện của mình, Ibra còn khẳng định, anh đã gạ đánh nhau với chiến lược gia hiện đang dẫn dắt Man City.

5 "bom tấn" thành người thừa vì không hợp gu với HLV - Ảnh 5.

Cá tính quá lớn của Ibra khiến anh không thể làm việc cùng HLV Guardiola

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem