Roger Federer: Ông hoàng của loại "đấu súng”

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 18:18 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ở tuổi 30, Federer có thể không còn đủ sức mạnh và độ dẻo dai để đánh bại những Djokovic, Murray hay Nadal, nhưng ở loạt tie-break, anh vẫn khiến tất cả phải ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Roger Federer đang bước những bước đầu tiên tới sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Bằng chứng là kể từ tháng 7 năm ngoái tới nay, Tàu tốc hành Thụy Sĩ mới chỉ có thêm đúng 1 danh hiệu, đó là tại Cincinnati Masters 2012. Mới đây thôi, anh lại một lần nữa ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy đi chiếc cúp vô địch Australia mở rộng.

img
 Đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng ở loại tie-break, Roger Federer vẫn là số 1.

Trong trận bán kết, trước một Murray dồi dào thể lực và thi đấu với sự tự tin cao độ, Federer chỉ có thể kéo dài trận đấu tới set thứ 5, trước khi gục ngã với các tỉ số 4–6, 7–6, 3–6, 7–6, 2–6. Thực ra, không nhiều người bất ngờ khi Federer thua Murray hay cả trước Djokovic tại chung kết ATP World Tour Finals 2012. Với những tay vợt đã bước sang tuổi 30 như Federer, đỉnh cao là thứ thuộc về quá khứ.

Tuy nhiên, dù những năm tháng đỉnh cao đang dần đi qua, nhưng có một thứ mà tất cả vẫn phải ngầm bái phục Federer, đó chính là đấu chí ngoan cường trong những loại tie-break cân não. Cứ mỗi khi bước vào loạt “đấu súng” may rủi, với kinh nghiệm dày dạn và sự điềm tĩnh hiếm có, huyền thoại Grand Slam người Thụy Sĩ luôn biết cách đưa các đối thủ vào những “cái bẫy” của mình.

img
 

Tại Australia mở rộng 2013 vừa qua, sau 6 trận, Federer trải qua 6 loạt tie-break và cả 6 loạt tie-break ấy, anh đều là người thắng cuộc. Tính trong năm 2012, Federer trải qua 83 trận đấu, với thắng 71 và thua 12. Trong 83 trận đấu ấy, anh phải bước vào 36 loạt tie-break và thắng tới 23 loạt. Chỉ những tay vợt có khả năng giao bóng tốt như Juan Martin del Potro, Milos Raonic hay John Isner mới có thể làm khó nổi Federer.

Theo thống kê từ ATP, trong sự nghiệp của mình, Federer đã chơi tổng cộng 503 loạt tie-break, với thắng 333 và thua 172, đạt tỉ lệ 66%, cao nhất kể từ khi ITF áp dụng loạt tie-break vào các trận đấu quần vợt (1971).

Và cũng theo thống kê từ ATP, Federer chính là người phải tham dự nhiều loạt tie-break nhất trong lịch sử làng quần vợt. Hầu như mỗi khi gặp phải một đối thủ khó, tay vợt số 2 thế giới luôn hướng set đấu tới loạt “đấu súng”, nơi anh luôn biết cách chiếm lợi thế.

“Thật khó để thắng được Federer trong những loại tie-break”, một đoạn bình luận viết trên website của ATP. “Anh ấy luôn thi đấu rất bình tĩnh, buộc đối thủ phải tỏ ra nóng vội rồi sau đó kết liễu họ bằng những cú đánh rất hiểm. Danh hiệu “Vua tie-break” thật đúng với Federer. Mọi người đều phải ngưỡng mộ anh ấy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem