"Rơi điểm" trước S.Khánh Hòa, HLV Hà Nội FC chỉ trích trọng tài

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 13/07/2019 21:50 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã để "rơi điểm" đáng tiếc ở những phút bù giờ cuối cùng khi tiếp S.Khánh Hòa ở vòng 15 V.League 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ trích trọng tài non kinh nghiệm, làm "nguội" trận đấu.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận đấu tối nay, Hà Nội FC (28 điểm/14 trận) chịu áp lực không nhỏ khi ở trận đấu sớm vòng 15 chiều qua, TP.HCM (30 điểm) đã tạm trở lại ngôi đầu bảng sau trận thắng B.Bình Dương 2-0.

Nói cách khác, Hà Nội FC phải thắng S.Khánh Hòa (9 điểm/14 trận) mới có thể đòi lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, cuối cùng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể làm được điều đó khi để đội khách gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa Hà Nội FC và S.Khánh Hòa non kinh nghiệm, làm "nguội" trận đấu. Ảnh: Tuệ Minh

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân phản ứng trọng tài chính Vũ Phúc Hoan. 

Chia sẻ với giới truyền thông trong phòng họp báo, HLV Hà Nội FC cho biết lý do:

"Tôi cảm thấy rất bức xúc về tình huống Thành Lương bị thổi phạt việt vị cuối trận. Tình huống này tôi quan sát rất rõ và có thể khẳng định Thành Lương không việt vị.

Nếu trọng tài bắt đúng tình huống đó, chúng tôi có thể có bàn thắng quyết định giành 3 điểm, thay vì chấp nhận bị cầm hòa".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, ngoài tình huống kể trên, trọng tài còn tỏ ra rất non nớt, thiếu kinh nghiệm trong những tình huống xử lý 50-50, tình huống nhạy cảm.

"FIFA khuyến cáo các trọng tài nên đưa bóng thật nhanh vào cuộc chơi. Ở đây, nhiều lần trọng tài đã làm chậm, làm "nguội" trận đấu.

Tôi ví dụ có những quả phát bóng thủ môn Tuấn Mạnh chỉ đặt cách điểm phát bóng lên khoảng 1m nhưng trọng tài đã thổi đến 2-3 lần yêu cầu cậu ta phát bóng lại, điều đó là không cần thiết", HLV Chu Đình Nghiêm than phiền.

Nhìn nhận về trận hòa S.Khánh Hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: "Các cầu thủ tấn công của chúng tôi vẫn quá cầu toàn, bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc, điều đó sẽ gây áp lực lên hàng thủ.

Hàng phòng ngự Hà Nội FC thường thua những pha bóng bổng, những tình huống cố định và hôm nay S.Khánh Hòa đã có bàn gỡ hòa từ 1 pha bóng như vậy".

Lý giải việc thủ môn Văn Công bị chấn thương nhưng lại không thay thủ môn Bùi Tiến Dũng vào, HLV họ Chu bày tỏ: "Vị trí thủ môn là vị trí đặc biệt, Văn Công vẫn báo hiệu thi đấu được nên tôi không thay".

Vậy tại sao ông lại thay Quang Hải ra khá sớm, một phóng viên hỏi và HLV Hà Nội FC đáp: "Ở Hà Nội FC không chỉ có Quang Hải, còn có Thành Lương, Đức Huy... Mật độ thi đấu của chúng tôi cũng dày đặc nên phải luân phiên cầu thủ, giúp họ có phong độ tốt nhất".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin nói: "Sau trận hòa hôm nay, chúng tôi đã tụt xuống nhì bảng, kém TP.HCM 1 điểm. 

Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài và khoảng cách giữa 3 đội nằm trong tốp đầu khá mong manh, mọi thứ đểu có thể thay đổi sau một cú sảy chân.

Tóm lại, lúc này chưa thể nói được điều gì về ngôi vô địch V.League và Hà Nội FC vẫn hoàn toàn tự tin với mục tiêu của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem