Vì sao Hà Nội FC không cho cầu thủ lên tập trung U23 Việt Nam?

Thứ tư, ngày 10/07/2019 08:10 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập các cầu thủ Hà Nội FC lên tuyển U23 trong đợt tập trung lần này, đó là yêu cầu từ chính đội bóng thủ đô.
Bình luận 0

Cụ thể, khi có danh sách tập trung của tuyển U23 ​Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp liên hệ với CLB Hà Nội với mong muốn được triệu tập một số cầu thủ của CLB này lên đội tuyển. Tuy nhiên, do V.League 2019 đang trong giai đoạn đua tranh quyết liệt, Hà Nội FC lại không có lực lượng quá dày, vì thế họ xin VFF cho các cầu thủ miễn đợt tập trung 3 ngày này.

img

Hà Nội FC.

Đích thân HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội khẳng định:

"HLV Park Hang-seo muốn gọi những cầu thủ ít được thi đấu lên U23 Việt Nam để hiểu lối chơi. Bản thân ông Park có cho người trao đổi với Hà Nội FC nhằm lấy những cầu thủ ít được thi đấu".

"Tuy nhiên với mặt trận dày đặc (thi đấu 8 trận trong 1 tháng tới ở 3 giải đấu) nên tôi có chủ động trao đổi với Văn phòng đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và xin cho Hà Nội FC không để cầu thủ nào thuộc lứa U23 lên tập trung U23 Việt Nam lần này".

Hà Nội FC hiện vừa mới lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của CLB TP.HCM với chỉ 1 điểm nhiều hơn đối thủ. HLV Chu Đình Nghiêm không vội vàng nói về chức vô địch ở thời điểm hiện tại, ông chỉ muốn các học trò thi đấu tập trung từng trận và hướng tới cả đấu trường AFC Cup với trận derby với Bình Dương.

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem