Rơi máy bay Ethiopia: Trung Quốc mạnh tay với 60 chiếc Boeing 737 Max

Trà My - Reuters Thứ hai, ngày 11/03/2019 10:50 AM (GMT+7)
Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Bình luận 0

img

Một chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Air China

Trích dẫn các các nguồn tin trong ngành, báo Trung Quốc Caijing cho biết các hãng hàng không nước này đã nhận được yêu cầu dừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max hôm 10.3 từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC). Hiện các hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác khoảng 60 mẫu máy bay này.

CAAC hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tin tức về việc dừng sử dụng máy bay được đưa ra chỉ một ngày say khi chiếc máy bay 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi hôm 10.3 khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thứ hai của dòng máy bay 737 MAX. Vào tháng 10.2018, một chiếc 737 MAX của hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia rơi 13 phút sau khi cất cánh, khiến tất cả 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Báo Caijing của Trung Quốc cho biết nhiều chuyến bay dự kiến sử dụng máy bay 737 Max ở Trung Quốc đã chuyển sang các mẫu 737-800. China Business News cũng đưa tin về việc đình chỉ sử dụng 737 Max.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, không có chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 nào bay qua Trung Quốc kể từ 00h43 GMT ngày 10.3.

Máy bay Ethiopia chở 157 người rơi: Nổ cực mạnh, mọi thứ cháy rụi

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopia rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, tạo ra tiếng nổ lớn và không một ai sống sót.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem