Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 độc đáo với lớp sơn nghệ thuật

LAN ANH Thứ bảy, ngày 04/01/2020 07:55 AM (GMT+7)
Chiếc Sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII sở hữu lớp sơn ngoại thất độc đáo và nghệ sĩ đường phố Bradley Theodore thực hiện.
Bình luận 0

Là một thương hiệu xe siêu sang nổi tiếng thế giới đến từ Anh Quốc, Rolls-Royce vẫn luôn biết cách làm hài lòng những vị khách hàng khó tính nhất của mình. Ngoài những lựa chọn cơ bản trong các gói cá nhân hóa, những vị khách tiềm năng hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một phiên bản độc nhất thông qua chương trình Bespoke từ thương hiệu này.

Đôi khi, Rolls-Royce còn có thể đem đến cho khách hàng những phiên bản mang giá trị nghệ thuật cao ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Những chiếc Art Car có lẽ đã không còn quá xa lạ với giới mê xe hiện tại. Nó không đơn thuần chỉ là việc những người nghệ sĩ vẽ một chiếc xe mà đó chính là sự kết hợp “phá cách” giữa những mẫu xe đắt giá và các phong cách nghệ thuật khác nhau, truyền tải những thông điệp hay tiếng nói của người nghệ sĩ thông qua những tác phẩm nghệ thuật động.

img

img

Nghệ sĩ đường phố Bradley Theodore thường được biết đến với họa tiết đầu lâu và diễn giải sinh động các biểu tượng văn hóa và người nổi tiếng. Các tác phẩm của Theodore bao gồm tranh tường và tranh vẽ của những người có ảnh hưởng trong ngành thời trang như Kate Moss, Coco Chanel với Frida Kahlo, Tom Ford và Diana Vreeland.

Rolls-Royce Abu Dhabi đã quyết định kết hợp với anh trong dự án nghệ thuật cùng mẫu Rolls-Royce Phantom VIII – Mẫu xe mới nhất đến từ thương hiệu xe siêu sang này. Khu vực UAE thường được biết đến với thú chơi xe “độc”, những người chơi xe ở đây sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để được sở hữu những phiên bản xe độc đáo, không giống với bất kì xe nào khác. Chính vì thế mà lần này, Bradley Theodore lại có cơ hội “sáng tạo” tác phẩm nghệ thuật trên nền một chiếc xe đắt giá.

img

img

Chiếc Phantom VIII được trang trí bằng những đường màu sắc phóng khoáng trên nền màu đen. Những đường màu có thể bao quanh những chi tiết xe, có lúc lại “lửng lơ” một cách tùy hứng. Theodore lựa chọn những màu sắc khá hài hòa khi đặt cạnh nhau như tím, xanh lá, vàng, đỏ hay những gam màu nhẹ hơn như màu hồng cánh sen,…Đây cũng chính là phong cách sử dụng màu sắc quen thuộc mà ta thường gặp trong những tác phẩm nghệ thuật trước đây của anh.

Trước đây, Bradley Theodore đã từng một lần vẽ trên chiếc Rolls-Royce Wraith trong lần kết hợp với phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng Maddox Gallery. Có thể thấy, những màu sắc trên phiên bản lần này được lựa chọn có phần “tối” hơn so với chiếc Wraith trước đó. Với vẻ đẹp vốn có của những chiếc Rolls-Royce, phong cách nghệ thuật của Bradley Theodore đã làm chúng trở nên đẹp hơn, độc đáo hơn, thể hiện được sự phóng khoáng cũng như thông điệp nghệ thuật không có rào cản, không có giới hạn về sự sáng tạo.

img

img

Cho dù mới ra mắt được khoảng 2 năm, Rolls-Royce Phantom VIII đã được lựa chọn để thực hiện khá nhiều phiên bản đặc biệt lạ mắt, điển hình như Tranquility, The Rose,…Ngoài những phiên bản đặc biệt chính hãng thì Phantom VIII còn được sử dụng để thực hiện những bản độ bởi cách thương hiệu ngoài, hoặc thậm chí là để “vẽ” lên những tác phẩm nghệ thuật.

img

Nghệ sĩ đường phố Bradley Theodore và chiếc Roll-Royce khác mà anh đã thực hiện.

img

Tại Việt Nam, mẫu xe sedan Roll-Royce Phantom thế hệ thứ 8 hiện chỉ mới có một chiếc duy nhất xuất hiện và mang lớp sơn ngoại thất màu đỏ. Nhưng dòng SUV Cullinan đã có gần 10 chiếc xuất hiện và lăn bánh.

Tận mục sở thị phiên bản Pikes Peak mới của Bentley Continental GT

Bentley vừa cho ra mắt phiên bản giới hạn kỷ niệm sự kiện Continental GT W12 phá kỷ lục cuộc đua lên đỉnh Pikes ở Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem