Rợn gáy kế hoạch giết 1.000 người của trùm khủng bố “Carlos Chó rừng”

Trà My - Daily Star Thứ hai, ngày 18/02/2019 20:55 PM (GMT+7)
Trùm khủng bố khét tiếng biệt danh “Carlos Chó rừng” đang lên kế hoạch thoát khỏi nhà tù và đã lập ra danh sách 1.000 người muốn giết, một tác giả người Pháp tuyên bố.
Bình luận 0

img

Carlos, người Venezuela, đang có kế hoạch giết 1.000 người (Ảnh minh họa)

Carlos, người Venezuela, đang bị giam trong một nhà tù ở Paris, thụ ba bản án chung thân vì tội giết người.

Carlos là kẻ chủ mưu nhiều vụ đánh bom, ám sát và bắt giữ con tin. Là một bậc thầy về trốn thoát, y là kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất trong thập niên 1970 và 1980, liên tục trốn thoát khỏi các đặc vụ phương Tây cho đến khi bị bắt năm 1994.

Sinh ra ở Venezuela trong một gia đình giàu có, Carlos đã học ở Nga trước khi gia nhập một nhóm chiến binh. Trong phiên tòa năm 2017 tại Paris, y khoe đã giết chết 80 người.

Carlos từng có mối quan hệ với giới chính trị Venezuela và thậm chí đang có âm mưu trở thành tổng thống nước này. Trong khi bị nhốt trong phòng giam, trùm khủng bố đã lên một danh sách dài các đối thủ chính trị y muốn tiêu diệt.

Đây là những chi tiết rùng rợn được tác giả người Pháp, Sophie Bonnet, người đang viết tiểu sử của Carlos tiết lộ.

img

Carlos, tên thật là Ilich Ramirez Sanchez, đang bị giam trong nhà tù ở Paris

Nữ tác giả nói rằng kẻ khủng bố lạc quan và tin rằng mình sẽ được thả ra.

“Y đã lên một danh sách 1.000 người mà mình sẽ giết nếu làm tổng thống, và chắc chắn rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình”, Bonnet nói.

“Y muốn chính phủ Venezuela gây áp lực với Pháp để đưa hắn về nước. Một vài năm trước, điều có thể xảy ra”.

Bonnet nói thêm: “Từng có một cuộc nói chuyện về trao đổi tù nhân, trong đó Carlos sẽ được thả ra để trả tự do cho những người bị khủng bố Colombia bắt cóc”.

Carlos được cho là có một cuộc sống thoải mái trong tù. Y như một vị vua nếu so với các tù nhân khác.

“Carlos có thức ăn, quần áo, sách và tất cả mọi thứ trong tù”, Bonnet giải thích.

“Y cũng rất quyền lực trong nhà tù vì có thể chia sẻ những món quà này với tù nhân khác”.

Carlos bị bắt bởi các đặc vụ Pháp ở Sudan. Y bị kết án chung thân vào năm 1997 vì giết hai điệp viên bí mật của Pháp và một nhà cách mạng người Lebanon.

Năm 2011, kẻ khủng bố bị kết tội giết 11 người trong các vụ đánh bom vào những năm 1980. Năm 2014, y bị kết án chung thân lần thứ ba vì cuộc tấn công lựu đạn năm 1974 ở Paris khiến hai người thiệt mạng.

Lộ kế hoạch “ám sát ông Putin” của khủng bố IS ở Serbia

Kế hoạch ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bại lộ ở Serbia, sau khi cảnh sát nước này bắt giữ một kẻ cực đoan...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem