Ronaldo đoạt danh hiệu QBV FIFA 2013

Thứ ba, ngày 14/01/2014 02:11 AM (GMT+7)
Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Real Madrid cũng như ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã vượt mặt Lionel Messi và Franck Ribery để đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013.
Bình luận 0

Cách đây ít phút, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã tiến hành Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2013 tại Zurich, Thụy Sĩ. Với 69 bàn thắng trong màu áo CLB Real Madrid cũng như ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã nhận được 27,99% phiếu bầu và qua mặt Lionel Messi (Barcelona/Argentina, 24.72%), Franck Ribery (Bayern Munich/Pháp, 23,36%) để đoạt giải thưởng QBV FIFA 2013. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, CR7 có được vinh dự này.

img

Lên nhận giải thưởng, Ronaldo đã rớt nước mắt trước khi phát biểu: “Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của tôi lúc này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các đồng nghiệp trong màu áo Real Madrid, ĐT Bồ Đào Nha cũng như gia đình, bạn gái và con trai tôi. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của họ nên tôi mới có được vinh dự này.

Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi những lời tri ân sự giúp dìu dắt và giúp đỡ của HLV trưởng của Real và ĐT Bồ Đào Nha cũng như Chủ tịch CLB Real-Florentino Perez. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên huyền thoại Eusebio. Ông ấy chính là tâm gương để tôi noi theo”.

Clip Ronaldo rơi lệ khi lên nhận giải QBV FIFA 2013.

Cũng trong buổi lễ trao giải QBV FIFA 2013, LĐBĐ thế giới đã tiến hành trao một số giải thưởng cá nhân cao quý khác.

Giải thưởng cống hiến (Presidential Award) năm 2013 thuộc về Jacques Rogge-cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

img

HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm 2013 thuộc về Silvia Neid, HLV trưởng đội tuyển Đức.

Trong khi đó, Jupp Heynckes, cựu HLV Bayern Munich đã đánh bại hai đối thủ cạnh tranh gồm Jurgen Klopp (Borussia Dortmund) và Sir Alex Ferguson (cựu HLV M.U) để “ẵm” danh hiệu HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm 2013.

Giải Fair Play thuộc về Liên đoàn bóng đá Afghanistan.

Zlatan Ibrahimovic đã đánh bại Nemanja Matic và Neymar để đoạt giải thưởng giải FIFA Puskas Award (Bàn thắng đẹp nhất năm 2013).

Huyền thoại bóng đá Brazil, Pele đã được nhận giải thưởng FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur (giải thưởng để tôn vinh những cống hiến của Vua bóng đá trong lịch sử làng túc cầu thế giới).

Ở giải thưởng Cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất năm 2013, Nadine Angerer (ĐT Đức) đã đánh bại hai đối thủ cạnh tranh khác gồm Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ).

Đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2013:

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Dani Alves (Barca/Brazil), Sergio Ramos (Real/Tây Ban Nha), Thiago Silva (PSG/Brazil), Philipp Lahm (Bayern/Đức).

Tiền vệ: Franck Ribery (Bayern/Pháp), Xavi Hernandez (Barca/Tây Ban Nha), Andres Iniesta (Barca/Tây Ban Nha).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barca/Argentina), Zlatan Ibrahimovic (PSG/Thụy Điển), Cristiano Ronaldo (Real/Bồ Đào Nha).

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem