Ronaldo dừng cuộc chơi, Lukaku sáng cửa đoạt Vua phá lưới EURO 2020

Minh Tú Thứ tư, ngày 30/06/2021 07:09 AM (GMT+7)
Lukaku rộng cửa đoạt danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020 sau khi những tiền đạo hàng đầu như Ronaldo, Benzema và Lewandowski đều đã chia tay giải đấu.
Bình luận 0

EURO 2020 đã đi được nửa chặng đường. Vòng 1/8 sẽ khép lại sau loạt trận đêm nay. Hiện đã xác định 6 cái tên đã lọt vào vòng tứ kết, gồm Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bỉ, Italia, CH Czech và Đan Mạch. Ứng cử viên vô địch số 1 là Pháp đã bất ngờ bị loại nên Italia và Tây Ban Nha giờ đây sẽ là những cái tên sáng giá thay thế ngôi vương của Bồ Đào Nha.

Lukaku có cơ hội đoạt danh hiệu cá nhân quan trọng.

Lukaku có cơ hội đoạt danh hiệu cá nhân quan trọng.

Bên cạnh cuộc đua vô địch của các đội tuyển, cuộc đua cá nhân cũng được người hâm mộ rất quan tâm. Danh hiệu Vua phá lưới giờ đây không còn sự cạnh tranh khốc liệt khi hàng loạt những tiền đạo hàng đầu như Ronaldo, Benzema và Lewandowski đều đã nói lời chia tay giải đấu.

Trên bảng xếp hạng, Ronaldo đang dẫn đầu với 5 bàn thắng, xếp liền sau là Schick và Benzema có cùng 4 bàn. Ở vị trí thứ 3 có rất nhiều ngôi sao đang có 3 bàn, trong đó có Lukaku. Tiền đạo số 1 của tuyển Bỉ đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

ĐT Bỉ đã đánh bại Bồ Đào Nha để góp mặt ở vòng tứ kết. Nếu tiến vào tới trận chung kết, Lukaku cùng Bỉ sẽ chơi tổng cộng 3 trận nữa. Đây là số trận đủ để Lukaku san lấp và vượt qua 5 bàn thắng của Ronaldo.

Ngoài ra, Schick cũng là cái tên đáng chú ý, tuy nhiên do CH Czech khó tiến sâu nên tiền đạo này không được đánh giá cao như Lukaku. Trước mắt, thách thức của Lukaku là hàng thủ trứ danh của Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem