Rừng phòng hộ
-
Vụ việc này khá hi hữu, bởi tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép được xác định xảy ra từ năm 2020 và đã trồng lại rừng, nhưng đến năm 2023 mới được "phanh phui", điều tra… xuất phát từ việc kiểm lâm Trần Ngọc Hưng bị người dân gửi đơn tố cáo.
-
Nói về ba vụ phá, khai thác rừng phòng hộ trái pháp luật trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, trách nhiệm thuộc về chủ rừng, hộ được giao khoán và một phần trách nhiệm của kiểm lâm.
-
Mỗi tháng 16 ngày đi xuyên các cánh rừng, 5 thành viên của Đội tuần tra tháo gỡ bẫy thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (Lạc Dương, Lâm Đồng) đã tháo gỡ được hàng chục chiếc bẫy thú, góp phần bảo vệ sự sống của những loài sinh vật dưới tán rừng già.
-
Nhiều hecta rừng trồng phòng hộ đầu nguồn tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định bị tàn phá, khai thác trái phép trong thời gian dài. Thậm chí, có vụ phá rừng từ nhiều năm trước nhưng đến nay mới bị “phanh phui”… do kiểm lâm địa bàn bị tố cáo.
-
Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết, huyện này khẩn cấp lập đoàn kiểm tra, do Chánh thanh tra huyện làm trưởng đoàn để xác minh, làm rõ trách nhiệm vụ "cạo trắng" gần 5.000m2 giữa rừng phòng hộ, mà báo điện tử Dân Việt vừa phản ánh.
-
Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ (Bình Định) đề nghị Huyện ủy tổ chức cuộc họp các ngành nội chính gồm: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Phòng Tư pháp và Hạt Kiểm lâm, để nghe các ngành có ý kiến về vụ "cạo trắng" gần 5.000m2 giữa khu rừng quy hoạch chức năng phòng hộ mà báo Dân Việt vừa phản ánh.
-
Gần 5.000m2 nằm giữa khu rừng phòng hộ tại Bình Định đã bị cưa máy “cạo trắng”, hiện trường để lại trơ trọi những gốc cây to có đường kính hơn 30cm bị cưa hạ sát gốc, nằm la liệt, chất thành đống…nhưng chưa tìm ra thủ phạm.
-
Theo quy định hiện hành, riêng đối với các loại đất như đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp cụ thể.
-
Trước việc rừng phòng hộ ở thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị chặt phá, một số đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát giác, tố giác đối tượng có hành vi khai thác rừng trái pháp luật đến người dân nơi đây.
-
Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 1 trong 5 công trình xây trái phép trên đất rừng phòng hộ ở đồi Dõng Chum, huyện Sóc Sơn Hà Nội.