Một kiểm lâm tại Bình Định bị kiểm điểm vì để "cạo trắng" rừng phòng hộ nhưng "không hề hay biết"?

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 04/10/2023 12:08 PM (GMT+7)
Vụ việc này khá hi hữu, bởi tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép được xác định xảy ra từ năm 2020 và đã trồng lại rừng, nhưng đến năm 2023 mới được "phanh phui", điều tra… xuất phát từ việc kiểm lâm Trần Ngọc Hưng bị người dân gửi đơn tố cáo.
Bình luận 0

Ngày 4/10, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Phúc – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Ngọc Hưng – Kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ, phụ trách địa bàn xã Mỹ Châu.

Ông Hưng bị kiểm điểm phê bình nghiêm khắc và sẽ chịu hình thức kỷ luật tương xứng theo kết luận điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Theo ông Phúc, trong quá trình xác minh đơn của công dân, bước đầu Chi cục kiểm lâm đã xác định ông Trần Ngọc Hưng là Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Mỹ Châu. 

Tại địa bàn mình phụ trách, ông Nguyễn Thái Học khai thác trắng, phát dọn thực bì và trồng lại rừng phòng hộ trên diện tích 4,92ha, nhưng ông Hưng không phát hiện để báo cáo UBND xã Mỹ Châu và Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ xử lý, là chưa làm hết trách nhiệm được giao. 

Vụ việc này khá hi hữu, bởi tình trạng khai thác rừng trái phép được xác định xảy ra từ năm 2020 và đến nay đã trồng rừng (nhiều diện tích cao hơn 5m), nhưng đến năm 2023 mới được "phanh phui", điều tra… xuất phát từ việc kiểm lâm Trần Ngọc Hưng bị người dân gửi đơn tố cáo.

Một kiểm lâm tại Bình Định bị kiểm điểm vì để 'cạo trắng' rừng phòng hộ nhưng 'không hề hay biết'? - Ảnh 1.

Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm nhận được đơn của công dân với nội dung đề nghị làm rõ hành vi khai thác 4,92ha rừng trồng phòng hộ cây keo lá tràm và cây keo lai tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu của ông Nguyễn Thái Học là người nhận khoán bảo vệ rừng. 

Qua kiểm tra xác minh đơn và trên cơ sở làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, diện tích 4,92ha cây keo lá tràm, cây sao đen tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu được trồng vào năm 1998, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

Vào năm 2008 và 2012, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã khai thác và trồng lại 1,57ha/4,92ha. Năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ ký hợp đồng khoán chuyển tiếp quản lý, bảo vệ rừng trồng cho ông Nguyễn Thái Học, ở tại thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu với diện tích 4,92ha (trước kia giao khoán cho ông Lê Ngọc Lý). 

Đầu năm 2020, ông Nguyễn Thái Học tự ý phát dọn thực bì, khai thác toàn bộ cây keo lá tràm, keo lai từ nguồn vốn nhà nước trên diện tích nhận khoán và trồng lại rừng bằng cây keo lai nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ, không hay biết.   

Nhận thấy ông Nguyễn Thái Học tự ý khai thác rừng trồng phòng hộ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

Một kiểm lâm tại Bình Định bị kiểm điểm vì để 'cạo trắng' rừng phòng hộ nhưng 'không hề hay biết'? - Ảnh 2.

Dấu vết vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu. Ảnh: Dũ Tuấn.

Căn cứ Điều 39, Điều 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ đã tiếp nhận nguồn tin báo về tội phạm, ra quyết định phân công cấp phó và công chức của Hạt giải quyết tin báo về tội phạm. 

Đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định khối lượng gỗ keo lá tràm, gỗ keo lai đã bị khai thác và diện tích rừng bị thiệt hại, loại rừng bị thiệt hại, giá trị bị thiệt hại đối với diện tích 4,92ha nêu trên, để có căn cứ xử lý. 

Ngoài ra, để làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ (chủ rừng) trong việc để mất rừng từ nguồn vốn của Nhà nước mà không hay biết, ngày 27/7 Hạt Kiểm lâm đã có Văn bản số 164/HKL-TTPC về việc đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo kết luận giám định rừng của Trung tâm quy hoạch nông nghiệp nông thôn thuộc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định, tại khoảnh 3, tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đối với ông Nguyễn Thái Học từ năm 2019, với diện tích giao khoán 4,92 ha. 

Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 39.911m2 (3,99ha) với tổng giá trị thiệt hại hơn 500 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem