Rượu bia nhiều khiến con người càng hung bạo

Thùy Anh (thực hiện) Thứ năm, ngày 02/02/2017 15:37 PM (GMT+7)
Bộ Y tế đã công bố con số người nhập viện do đánh nhau cấp cứu trong Tết là gần 4.500 trường hợp, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do “ma men” dẫn lối. Theo bà Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, không có gì sốc với số liệu này khi tình trạng uống bia rượu đang ngày một tăng ở mức báo động, nhất là vào các dịp lễ tết.
Bình luận 0

Bộ Y tế cho biết một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng xô xát, ẩu đả trong những ngày Tết là do bia rượu. Bà có nhận định gì về vấn đề này?

-Tôi cũng đã đọc được thông tin Bộ Y tế vừa cung cấp cho báo chí. Cũng không có gì quá sốc khi trong số gần 4.500 trường hợp ẩu đả trong dịp Tết phải cấp cứu thì có đến 550 trường hợp đã xác định nguyên nhân do rượu bia. Còn lại nhiều trường hợp bị đánh khác cũng “liên đới” tới bia rượu.

Bởi vì, khi uống rượu, bia quá chén con người ta dễ rơi vào trạng thái say rượu và mất sự kiểm soát trong hành vi cũng như lời nói. Khi đó, họ dễ văng tục, chửi bới, có hành vi cà khịa, thách thức. Người bị cà khịa cũng đã “tây tây” nên chỉ từ một lời nói, va chạm nhỏ có thể “bùng” thành cuộc đánh nhau lớn, gây thương tích, thậm chí tử vong cho nhau. Đáng tiếc, nhiều cuộc đánh lộn trên bàn nhậu, gây thương tích, tử vong lại là giữa những người thân, bạn bè.

Đó là chưa kể đến những người uống rượu nhiều đến mức bị loạn thần, hoang tưởng, luôn tưởng tượng có người thậm chí quái vật tấn công mình. Vì thế, họ sẵn sang dung các hung khí nguy hiểm để tấn công những người xung quanh.

Ngày Tết, người dân uống rượu cấp tập, liên tục thì nguy cơ mất kiểm soát lời nói, hành vi càng gia tăng, đồng nghĩa với việc đánh nhau gia tăng.

img

Rượu bia không chỉ gây ra nhiều vụ đánh nhau mà còn là nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông dịp Tết (Bệnh viện Việt Đức mùng 3 Tết Đinh Dậu). Ảnh: Diệu Linh 

Theo Bộ Y tế, tính từ trong 7 ngày nghỉ Tết ( từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán) tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát là 4.474 trường hợp, giảm 647 trường hợp so với năm 2016. Tuy nhiên vẫn có 20 nạn nhân tử vong vì đánh nhau. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng xô xát, ẩu đả trong ngày Tết là do uống quá chén, đa số là người trẻ. Có 550 trường hợp đã xác định nguyên nhân do rượu bia.

(Diệu Linh)

Ngoài ra, việc lạm dụng bia rượu còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng nào cho sức khỏe, thưa bà?

-Tác hại của rượu, bia được biết tới từ rất lâu rồi. Khoa học đã chứng minh rằng nó liên quan tới rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tim mạch. Uống nhiều rượu, bia thì nguy cơ bị bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim càng cao.

Rượu cũng là nguyên nhân của rất nhiều bệnh ung thư, ví dụ như ung thư dạ dày, gan, vòm miệng, thực quản. Ngoài ra, rượu, bia còn gây nên một loạt các bệnh rối loạn tâm thần (loạn thần) khiến cho người say không thể kiểm soát được hành vi, lời nói.

Đặc biệt, vào ngày Tết, lễ lạc thì khả năng sử dụng rượu, bia càng nhiều vì vậy nguy cơ khiến cho con người ta mất kiểm soát dẫn tới chửi bới, đánh đấm nhau càng cao.

Có ý kiến cho rằng nên cấm uống rượu, bia vào những ngày lễ, Tết. Theo bà đề xuất này có khả quan?

-Trước mắt, cần giáo dục cho mọi người hiểu tác hại của rượu, bia. Rượu bia một loại đồ uống được mọi người sử dụng từ khá lâu, trong đó có những loại rượu có lợi cho sức khỏe, chứ không phải tất cả đều có hại. Tùy mức độ chịu đựng nồng độ rượu của mỗi người khác nhau nên việc có lợi hay có hại cũng rất khác nhau.

Ví dụ như khoa học đã chứng minh, mỗi ngày uống một ly rượu vang đỏ sẽ rất có lợi cho tim mạch. Nhưng do rượu là một chất gây nghiện, nên kiểm soát được việc uống vừa đủ để có lợi cho sức khỏe là rất khó.

Còn muốn hạn chế việc uống rượu bia phải sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ. Nếu chỉ sử dụng biện pháp hàng chính cấm uống rượu bia thôi là không đủ, cần phải thực hiện thêm nhiều biện pháp khác như: Tuyên truyền, phổ biến tác hại của rượu bia, hoặc thực hiện biện pháp cộng đồng kiểm soát lẫn nhau. Quy định không uống rượu bia ở nơi công cộng và không uống rượu bia khi lái xe.

                                                          

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem