Sa Hoàng
-
Có 5 lý do để vị Nga hoàng đầu tiên được tôn là Peter Đại đế - hay hoàng đế vĩ đại.
-
Alexandra Fedorovna - Hoàng hậu cuối cùng của Nga trong lịch sử xứ sở bạch dương. Hoàng hậu Alexandra nổi tiếng với khả năng nhìn thấy trước tương lai, trong đó biết trước được cái chết của bản thân và các thành viên trong gia đình qua những giấc mơ tiên tri.
-
Ông được đánh giá là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất của thế giới, được nhân dân Nga tôn vinh là nhân vật lịch sử vĩ đại nhất nước này.
-
Nước Nga thời Sa hoàng Peter Đại đế đánh dấu sự xuất hiện của các hạm đội tàu chiến Nga và là một trong những lần hiếm hoi người Nga để đế chế Ottoman đánh bại.
-
Đế quốc Nga dấn thân vào Thế chiến 1 và bước ra với những tổn thất nặng nề, tạo tiền đề để Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, chấm dứt thời kỳ cai trị của Sa hoàng suốt hàng trăm năm.
-
Khi Sa hoàng Nicholas II đi lễ nhà thờ, ông thường bỏ các đồng 5 rúp có in hình chân dung của chính mình vào trong chiếc cốc từ thiện như các giáo dân khác.
-
Nữ hoàng Nga Anna Ivanovna được biết đến với biệt danh "Ivanovna Khủng khiếp". Tên gọi này xuất phát từ việc bà hoàng này bắt giữ, tra tấn và giết hại bất cứ người nào chống đối mình, kể cả người thân.
-
Ivan Khủng khiếp hay Ivan Bạo chúa là người độc ác khét tiếng, giết hại nhiều người trong đó cả con trai, nhưng vẫn được nhiều người dân cho là có chính nghĩa.
-
Ivan “Khủng khiếp” là một trong những vị hoàng đế tài ba trong lịch sử, nhưng tính cách nóng tính của ông cũng khiến cho nhiều người phải chịu những bi kịch.
-
Không nói về các yếu tố sắc tộc, văn hóa và lịch sử quá lâu dài, nước Nga như một đế quốc chỉ thật sự xuất hiện giữa thế kỷ 16, dưới chế độ Sa hoàng của Ivan IV sau khi đẩy lui ách cai trị của Mông Cổ Thát Ðát.