Sa Pa nhiệt độ giảm còn 8,8 độ C

Lưu Minh Hải Thứ năm, ngày 20/11/2014 10:46 AM (GMT+7)
Đêm qua (19.11), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng cực đại. Khiến nhiệt độ thấp nhất các địa phương vùng núi giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này. Vùng núi cao một số nơi còn có mưa nhỏ, kèm theo sương mù dày đặc càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét.
Bình luận 0

Lúc 7h sáng nay (20.11), các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 17,2 độ C; TP.Hà Đông (Hà Nội) xuống mức 15,8 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển rét đậm 13,1 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) và đèo Pha Đin (Sơn La) đều ở mức 10,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 8,8 độ C.

img

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tại Sa Pa tính từ đầu mùa đông đến nay.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc bắt đầu suy yếu chậm, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành, mọi điểm du lịch ở vùng núi ấm áp dần lên trong những ngày tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem