Sa sút và dự bị liên tục, Maguire đổ lỗi cho... De Gea

Thứ tư, ngày 21/09/2022 19:10 PM (GMT+7)
Harry Maguire được cho đã chê bai và đổ lỗi cho thủ môn David de Gea về phong độ yếu kém của bản thân ở mùa giải năm ngoái.
Bình luận 0

M.U trải mua mùa giải 2021-2022 không khác nào cơn "ác mộng" khi tiếp tục trắng tay và không có vé tham dự Champions League. Một trong những nguyên do khiến M.U sa sút nằm ở việc các cầu thủ trụ cột đều không có được phong độ cao. Đặc biệt là trung vệ đội trưởng Harry Maguire.

Sa sút và dự bị liên tục, Maguire đổ lỗi cho... De Gea - Ảnh 1.

Maguire và De Gea xảy ra những bất đồng.

Anh thường xuyên mắc sai lầm khiến M.U phải trả giá. Rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ hướng về trung vệ người Anh. Tuy nhiên, bản thân Maguire cho rằng, De Gea mới là một phần lý do khiến anh có màn trình diễn tệ hại.

Cụ thể, nguồn tin từ ESPN cho hay, Maguire đặc biệt thất vọng với David de Gea. Cầu thủ sinh năm 1993 chê bai De Gea thiếu đi sự liên lạc với các trung vệ và thường xuyên không dâng cao để hỗ trợ đồng đội.  Mùa giải trước, CĐV thường xuyên phát hiện những khoảnh khắc De Gea và Maguire chơi chệch choạc.

Thủ thành người Tây Ban Nha thà đá bóng ra biên thay vì chuyền cho Maguire ở vị trí trống trải.

Thực tế, De Gea có lý do để làm điều này bởi Maguire có điểm yếu về khả năng xoay trở. Ngoài ra, khi bị đối phương áp sát, Maguire còn có thói quen rê dắt ở sân nhà dẫn đến những pha mất bóng hoặc chuyền hỏng.

Sa sút và dự bị liên tục, Maguire đổ lỗi cho... De Gea - Ảnh 2.

Martinez và Varane giúp hàng thủ M.U vững chắc.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, De Gea thiếu đi sự chủ động cần thiết. Anh thường xuyên "ôm gôn" thay vì lao ra để ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, De Gea cũng bị đánh giá thấp về khả năng chơi chân và triển khai bóng lên phía trên từ phần sân nhà.

Mùa này, hàng thủ của M.U đã phần nào giải quyết được vấn đề khi chiêu mộ Lisandro Martinez từ Ajax. Anh đá cặp cùng Raphael Varane ở trung tâm hàng thủ. Martinez tạo ra mối liên kết tốt với De Gea bởi cả 2 đều sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Khả năng chơi chân tốt của Martinez cũng giúp De Gea yên tâm hơn trong việc thực hiện các đường chuyền ngắn.

Trong khi đó, dù vẫn đeo băng đội trưởng nhưng Maguire đã mất suất đá chính. Trong cả 3 lần Maguire góp mặt trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa, M.U đều nhận thất bại lần lượt trước Brighton, Brentford và Real Sociedad.

Thủy Tiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem