Sách đỏ Việt Nam
-
Một người ở TP Huế bắt được con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, nhốt lồng, giao nộp kiểm lâm
Một người dân ở huyện A Lưới của TP Huế đem nộp một con khỉ vàng quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam. Người này báo cáo, con động vật hoang dã này do gia đình tình cờ bắt được, nghi là do đi lạc. Gia đình đã nhốt lồng con khỉ vàng này rồi đem giao nộp cho cơ quan kiểm lâm. -
Kinh phí đầu tư cho dự án Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La ở thành phố Huế đến năm 2030 là khoảng hơn 58,9 tỷ đồng.
-
UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 3460/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La, thành phố Huế. Khu dự trữ thiên nhiên mang tên Sao La rộng hơn 19.000 ha nhằm bảo vệ rừng tự nhiên khu vực Trung Trường Sơn, bảo tồn động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ...
-
Ngày 2/1/2025, Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG) có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife-SVW) đã thực hiện tái thả 12 cá thể tê tê Java vào rừng tự nhiên. Tê tê java là loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ.
-
Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận và tái thả 90 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai).
-
Tại Việt Nam, loài chó hoang châu Á là loài quý hiếm, được liệt kê trong Sách Đỏ và cấm săn bắt.
-
Chỉ cần nhìn hình thấy loài gà này, nhiều người đã phải thốt lên vì nó quá đẹp. Không chỉ đẹp, nó còn vô cùng quý hiếm. Hiện đây là giống gà lôi chỉ có ở Việt Nam.
-
Giật mình vì tiếng động lạ phát ra từ ngoài sân, anh Hà, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) quay ra bắt được một con tê tê nặng 2,2kg. Tê tê java là động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ nên anh Hà báo ngành chức năng.
-
Con càng đước hay còn được gọi là rùa đất lớn (rùa răng) là loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ được nhân giống, nuôi tại nhà. Ông Dang Trung Kiên, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã nuôi càng đước trên tầng áp mái, thuần dưỡng, cho sinh sản thành công loài động vật hoang dã này.
-
Theo báo cáo của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En (tỉnh Thanh Hóa), loài Cheo Cheo (Tragulus kanchil) là loài động vật hoang dã sống đơn độc tại các khu rừng hoang, không sống dựa theo bầy đàn, khi gặp kẻ thù sẽ nhảy trốn rất nhanh.