Sagri
-
Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI), Bộ Công an đã bắt thêm 2 bị can.
-
Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), vừa bị khởi tố vì tội gây thất thoát lãng phí. Điều đáng nói, trong quá trình ông Hùng điều hành, Sagri và Tập đoàn Trung Thuỷ của ông Nguyễn Trung Tín đã có nhiều thương vụ hợp tác đầu tư liên quan đến đất đai tại TP.HCM chưa đúng quy định.
-
Đề cập đến vụ ông Lê Tấn Hùng bị bắt, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP cho biết: Hai Công ty du lịch xuất hoá đơn khống hơn 13,3 tỷ đồng cho SAGRI, dù đã trả lại khi bị phát hiện nhưng vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Ủy Ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sagri) vì những vi phạm nghiêm trọng về tài chính.
-
Đến cuối năm 2017, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Sagri) có hơn 740 ha đất đem hợp tác với các tập đoàn để phát triển kinh doanh lĩnh vực khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 2 đối tác lớn là Tổng Công ty Phong Phú và Tập đoàn Trung Thủy.
-
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Sagri) đang quản lý khoảng 7.000 ha đất và tổng tài sản đến cuối năm 2017 gần 3.000 tỷ đồng. Nhưng năm 2017, tổng công ty này chỉ tạo ra được hơn 47 tỷ đồng lợi nhuận, đạt gần 30% kế hoạch đã đề ra.
-
Được giới thiệu là những cơ sở sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt với quy trình khép kín, hiện đại, hiệu quả cao… nhưng trên thực tế, khi trực tiếp vào tham quan một số điểm nuôi, trồng thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Sagri) mới thấy được độ “xập xệ” của cơ sở này.
-
Những DN lớn như Vissan, Sagri được người nuôi, người tiêu dùng đặt kỳ vọng trong đợt “giải cứu heo”. Tuy nhiên cách các ông lớn tham gia giải cứu khiến nhiều người đặt dấu hỏi.
-
TP.HCM đang thiếu trầm trọng quỹ đất để đối ứng các dự án, trong khi quỹ đất công bị thất thoát nghiêm trọng vào tay địa ốc tư nhân hoặc giao cho cán bộ sai nguyên tắc. Quyết liệt ngăn chặn chảy máu đất công, đó là thông điệp của chính quyền thành phố.
-
“Doanh nghiệp lớn của thành phố mà cứ cù cưa cù nhằng như vậy thì ai sẽ hỗ trợ nông dân, từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, tiêu thụ nông sản?”