Sai phạm nghiêm trọng, nguyên Hiệu trưởng bị cảnh cáo

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 12/01/2019 16:13 PM (GMT+7)
Buông lỏng quản lý nhân viên, quản lý con dấu sơ sài, thiếu trách nhiệm để kế toán lấy con dấu trục lợi cá nhân, nguyên Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo.
Bình luận 0

Ngày 11.1, UBND huyện Chư Sê cho biết, đơn vị vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Lưu Thị Lý – Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai).

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, bà Siu Huyn - kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã giả mạo chữ ký hiệu trưởng, tự ý lấy con dấu của nhà trường sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt lương giáo viên, quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Trong vụ việc này, tại thời điểm thanh tra, Thanh tra huyện Chư Sê xác định, bà Lý đã buông lỏng quản lý trong công tác quản lý lãnh đạo, nhân viên để cấp dưới sai phạm tài chính nhiều lần nhưng không có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời.

Bà Lý còn quản lý con dấu sơ sài, thiếu trách nhiệm, để kế toán lấy con dấu chiếm đoạt tiền ngân sách, không chỉ đạo cấp chế độ phụ cấp thu hút, tiền ưu đãi 50% cho giáo viên.

img

Nguyên Hiệu trưởng Bùi Thị Lý.

Tuy nhiên điều đáng nói, sau khi có kết luận thanh tra như trên, bà Lý tiếp tục sai phạm trong việc xử lý sai phạm của bà Siu Huyn.

Vào ngày 12.5.2017, bà Lý đã tự ý ra quyết định kỷ luật bà Siu Huyn với hình thức buộc thôi việc. Việc xử lý như vậy đã vượt thẩm quyền của bà Lý. Theo đó, bà Lý bị kỷ luật “giáng chức” từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó. Còn với tội Tham ô tài sản, bà Siu Huyn bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Mới đây, UBND huyện Chư Sê đã có quyết định tiến hành kỷ luật cảnh cáo bà Lý vì đã để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem