Sân bay Tân Sơn Nhất tăng hơn 100.000 lượt khách trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ

Lê Quân Thứ ba, ngày 03/05/2022 17:23 PM (GMT+7)
Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 100.000 lượt khách trong này cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngang với đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2022.
Bình luận 0

img

Giờ cao điểm buổi trưa, hàng nghìn lượt khách đổ ra 2 cửa ga đến quốc nội.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, hôm nay (3/5), ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách quốc nội đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rất đông, ngang với cao điểm tết Nguyên đán 2022. Dự kiến hơn 51.000 lượt khách quốc nội sẽ đến TP.HCM qua sân bay, cùng hơn 4.600 khách quốc tế đến.

Khách trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dự kiến tăng cao, tập trung từ 11h đến hết ngày 3/5, đặc biệt lưu ý khung giờ cao điểm 16h-19h và từ 21h-0h000.

Tổng lượng khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến hơn 100.000 người. Trong đó, tại ga quốc nội chiếm chủ yếu với gần 90.000 lượt.

img

Khách đến ga quốc nội lỉnh kỉnh hành lý tới các làn xe đang chờ đón khách.

Trước lượng hành khách đến nhà ga quốc nội dự kiến tăng cao, đại diện cảng vụ cho biết, sân bay đã yêu cầu các hãng và đơn vị phục vụ tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách. Các đơn vị khai thác ga tăng cường nhân sự thu gom xe đẩy, đảm bảo đủ xe tại khu vực băng chuyền quốc nội đến cho hành khách.

Bộ phận an ninh hàng không được yêu cầu theo dõi tình hình taxi đón khách, theo dõi các bãi slot (máy bay cất hạ cánh), nhắc các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết.

Từ 11h trưa 3/5, hàng nghìn lượt khách liên tục đổ ra từ hai cửa ga đến khi các chuyến bay liên tục đáp xuống. Lực lượng an ninh hàng không được huy động, bố trí phân luồng, hướng dẫn cho người dân từ cửa lối ra đến các lối tới điểm lên xe ở các làn để rời sân bay.

img

img

Các làn chờ xe khá ít khách trong khi có nhiều taxi dừng chờ nhưng không có khách.

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh (TP Thủ Đức) cho biết tại sân bay Đà Nẵng có bị delay hơn 30 phút nhưng không ảnh hưởng đến chuyến bay sau hơn 3 ngày đi du lịch ở thành phố biển này. “Bên trong các đảo hành lý khá đông đúc nhưng mất chỉ khoảng 20 phút chờ đợi là lấy được hành lý. Thấy tình hình taxi đón khách tại các làn trưa nay không căng thẳng nên mình sẽ bắt taxi về luôn”, vị khách này cho hay.

Từ sáng đến đầu giờ chiều 3/5, tại các làn đón taxi và xe công nghệ lượng hành khách thời điểm đầu giờ chiều không quá căng thẳng. Không có tình trạng khách phải vất vả tìm kiếm taxi, xe công nghệ như dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nhiều tài xế mở cửa ra bên làn chờ, hỏi khách đi. Xe taxi các hãng xếp hành dài lần lượt vào chờ khách.

img

Dự kiến bắt đầu từ 16h hôm nay, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng vọt so với thời điểm sáng. Cảng vụ khuyến cáo khách đến nên chủ động đặt xe sớm để tránh chờ lâu.

Một số tài xế taxi đứng chờ khách trong làn nhà gửi xe cho biết, trong buổi sáng khá ít khách đi. Tuy nhiên, họ dự báo từ 16h chiều nay đến nửa đêm, vào khung giờ cao điểm các chuyến bay đến ga quốc nội, lượng khách đi xe sẽ tăng rất cao so với thời điểm hiện tại.

Mặc dù các hãng taxi đã tăng cường xe vào dịp lễ này nhưng theo cảng vụ, vào khung giờ cao điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu xe chở khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, vì thế cơ quan quản lý khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt xe trước để tránh phải chờ lâu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem