Sân bay tân sơn nhất
-
Dịp lễ 30/4-1/5, công trình nhà ga T3 sẽ chính thức hoàn thành, "chia lửa" với 2 nhà ga hiện hữu, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất trong nhiều năm qua.
-
Những ngày qua, các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin kế hoạch đổi khu vực làm thủ tục của một số chuyến bay từ nhà ga T1,T2 sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
-
“Siêu chợ” lớn nhất Việt Nam có rất nhiều điểm đặc biệt. Nó không chỉ đơn giản là nơi mua sắm mà còn nằm trong những địa điểm du lịch đặc trưng của địa phương.
-
Cao điểm Tết Nguyên đán vừa rồi, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 4 triệu lượt khách. Lượng khách tăng trưởng lớn so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của ngành hàng không.
-
Dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân từ các tỉnh vẫn tiếp tục đổ về TP.HCM. Điều này khién giá vé máy bay các chặng phía Bắc và miền Trung đến TP.HCM vẫn chưa hạ nhiệt.
-
Dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số lượng người dân từ các địa phương từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung đổ về TP.HCM vẫn đang duy trì ở mức cao. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nườm nượp khách.
-
Cục Hàng không Việt Nam đưa ra thống kê trong giai đoạn nghỉ tết Nguyên đán năm 2025 (từ ngày 24/1 - 2/2, (tức ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8%).
-
Từ sáng sớm ngày 3/2, (tức Mùng 6 Tết), dòng người hối hả trở lại TP.HCM để bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm Ất Ty. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt, đặc biệt là khu vực ga đến quốc nội.
-
Mùng 5 Tết Ất Tỵ (tức ngày 2/2), ngàn hàng người dân từ các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến sân bay này phải căng mình phục vụ lượng khách khủng.
-
Ngày Mùng 4 Tết (1/2), sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt. Các chuyến bay hạ cánh liên tục, vận chuyển hàng ngàn người dân từ các địa phương trở về TP.HCM học tập, làm việc.