Sẵn sàng từ chức, chủ tịch Barca đưa "quả bóng trách nhiệm" về phía Messi

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 28/08/2020 11:10 AM (GMT+7)
Trong nỗ lực cuối cùng để giữ chân siêu sao Lionel Messi ở lại sân Nou Camp, chủ tịch Barca là ông Josep Maria Bartomeu tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu M10 rút lại quyết định ra đi.
Bình luận 0

Hồi đầu tuần, Messi đã gửi burofax tới ban lãnh đạo Barca để bày tỏ quyết tâm ra đi. Siêu sao người Argentina đã rất thất vọng khi Barca trải qua một mùa giải trắng tay, nội bộ có sự lục đục và anh không còn muốn gắn bó với đội bóng.

Quyết định của Messi đã tạo ra một cú sốc rất lớn với ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đội bóng. HLV Koeman cho rằng, Messi phải vì tập thể, còn nhiều cổ động viên đã có những phản ứng mạnh, trong đó có việc yêu cầu chủ tịch Bartomeu từ chức.

Sẵn sàng từ chức, chủ tịch Barca đưa "quả bóng trách nhiệm" về Messi - Ảnh 1.

Messi đang muốn ra đi

Ai cũng biết, ông Bartomeu không có mối quan hệ tốt với Messi. Việc HLV Koeman đưa ra tuyên bố khá lạnh nhạt càng khiến M10 mất vui. Thậm chí, để Messi thêm chán nản tại Barca, HLV Koeman đã khẳng định, ông sẵn sàng biến Antoine Griezmann trở thành hạt nhân của đội ở mùa giải tới.

Messi muốn ra đi thì hiển nhiên có rất nhiều đội bóng theo đuổi. Man City, Inter Milan là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Ngoài ra, có một số ứng cử viên nặng ký khác như Chelsea, PSG, M.U... tùy theo mức độ khác nhau.

Việc Messi tự tin rằng anh có thể ra đi là do hợp đồng của anh với Barca có điều khoản anh được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mặc dù vậy, điều khoản này lại hết hạn từ ngày 10/6 nên giữa hai bên đang có khúc mắc.

Ban lãnh đạo Barca, cụ thể hơn là chủ tịch Bartomeu vẫn bày tỏ mong muốn giữ Messi ở lại. Ông Bartomeu thậm chí được TV3 cho rằng sẵn sàng từ chức để Messi thay đổi ý định ra đi. Tất nhiên, ông Bartomeu cài thêm 2 điều kiện là Messi phải tuyên bố công khai việc sẽ tiếp tục gắn bó với Barca, đồng thời thừa nhận mâu thuẫn với ngài chủ tịch chính là nguyên nhân M10 muốn rời khỏi đội bóng.

Sẵn sàng từ chức, chủ tịch Barca đưa "quả bóng trách nhiệm" về Messi - Ảnh 2.

Messi được cho là có mâu thuẫn với chủ tịch Bartomeu

Trong trường hợp Messi đảm bảo được 2 điều kiện này, Bartomeu sẽ từ chức nhưng vẫn lãnh đạo đội bóng cho đến khi cuộc bầu cử mới diễn ra. Chủ tịch tiếp theo sẽ do các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Như vậy, Barca đã chuyển áp lực sang phía Messi. Cầu thủ này chưa có tuyên bố nào, nhưng bất cứ quyết định nào cũng do anh phải tự định đoạt. Trong bất cứ trường hợp nào, ông Bartomeu như vậy là không phải tự đưa ra phương án nào và cũng không bị sức ép, khi "quả bóng trách nhiệm" đã ở trong chân Messi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem