• “Thời gian qua, không ít doanh nghiệp (DN) muốn đầu tư vào nông nghiệp, tuy nhiên nhiều khó khăn khiến họ phải chùn bước. Điển hình như muốn có đất đai đủ lớn để sản xuất hàng hóa, DN phải làm việc với hàng nghìn nông dân; muốn tập hợp ruộng đất, song lại vướng luật…” – ông Hồ Xuân Hùng (ảnh), nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Chủ tịch Tổng hội NNPTNT nói trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo NTNN.
  • Sau nhiều năm, những động lực của đổi mới đã giảm ảnh hưởng với nông nghiệp, thậm chí còn là rào cản cho sự phát triển, đòi hỏi cần phải có một cuộc đổi mới tiếp theo trong lĩnh vực, trong đó nổi cộm là các vấn đề về hạn điền, tích tụ đất đai. Đây là yêu cầu bức thiết từ thực tế, sau một thời gian lắng nghe và ghi nhận, Chính phủ đã vừa có quyết sách “gỡ khó” cho nông dân, doanh nghiệp...
  • Một trong những vấn đề quan trọng mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (đang diễn ra tại Hà Nội) bàn thảo là chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế, vấn đề bỏ hạn điền, cởi trói cho tích tụ đất đai để hướng tới sản xuất lớn đã được các chuyên gia nông nghiệp, người dân đề xuất xem xét, chỉnh sửa từ lâu...