Sắn
-
Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc trong 9 tháng năm 2022 chiếm 38,9%, tăng mạnh so với mức 16,9% của cùng kỳ năm 2021. Nhu cầu sắn lát của các nhà máy thức ăn chăn nuôi và thức ăn thuỷ sản trong nước cũng tiếp tục tăng...
-
Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc đang tăng tốc mua sắn của Việt Nam dịp cuối năm...
-
Tháng 8/2022, xuất khẩu tinh bột sắn của ta ước đạt khoảng 185,5 nghìn tấn, tăng 15% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên lượng xuất khẩu biên mậu đạt thấp do cửa khẩu Móng Cái tạm ngừng thông quan mặt hàng tinh bột sắn kể từ ngày 22/8/2022.
-
Củ của loại cây này là nguyên liệu để sản xuất các món ăn phục vụ nhu cầu ăn thực dưỡng. Với giá hơn 100 nghìn đồng 1 kg củ tươi, cây ngưu bàng đã mang lại thu nhập cao cho nông dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
-
6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 9% về lượng và tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Sự tăng trưởng này có được là nhờ thị trường Trung Quốc đẩy mạnh mua sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam về làm thức ăn chăn nuôi...
-
Sắn và tinh bột sắn của Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh với sắn và tinh bột sắn của Thái Lan tại thị trường Hàn Quốc...
-
Sắn hay còn được gọi là khoai mì là loại lương thực phổ biến. Sắn có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của châu Mỹ La Tinh và được trồng cách đây khoảng 5.000 năm.
-
Dư địa phát triển cho ngành sắn còn rất lớn ở cả thị trường xuất khẩu, lẫn thị trường trong nước, bởi hiện nay, tiêu thụ sắn và sản phẩm sắn trong nước mới chỉ chiếm khoảng 30%...
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Người dân phải được tiếp cận các giống sắn sạch bệnh, phục vụ ngành hàng tỷ đô
Ngày 8/4, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị "Thực trạng và định hướng phát triển sắn bền vững tại Việt Nam". -
Do ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc có thể sẽ tăng nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam để thay thế cho ngô làm thức ăn chăn nuôi.