Sáng đẩy đuổi 10 phu vàng trái phép, tối sập hầm vùi lấp 3 người

Chủ nhật, ngày 12/01/2014 16:03 PM (GMT+7)
Theo thông tin ban đầu, nhóm khai thác vàng trái phép này có khoảng 10 người. Rất may 7 người còn lại đã thoát được “lưỡi hái” tử thần sau khi sập hầm.
Bình luận 0
Chiều nay (12.1), trao đổi với Dân Việt, một điều tra viên của Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được danh tính 3 phu vàng bị vùi lấp ở bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 3 nạn nhân tên là Bùi Văn Hưng (SN 1985), Bùi Văn Thảo (SN 1989) và Bùi Anh Tấn (SN 1944, cả ba trú xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Hiện trường một vụ sập hầm vàng ở Quảng Nam.
Hiện trường một vụ sập hầm vàng ở Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, nhóm khai thác vàng trái phép này có khoảng 10 người. Rất may 7 người còn lại đã thoát được “lưỡi hái” tử thần sau khi sập hầm.

Hiện hơn 30 của lực lượng chức năng đang tích cực đào bới khối đất, đá trên để tìm các nạn nhân, nhưng do lượng đất, đá sạt lở quá lớn, địa hình cách trở nên vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Bích Xinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, cho biết: “Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng xã Phước Hiệp liên tục tổ chức truy quét, đẩy đuổi phu vàng vàng trái phép ở bãi Cao, thôn 8. Mới đây, lực lượng của xã ở trong đó 3 ngày đẩy đuổi. Đến sáng 10.1, sau khi đẩy đuổi xong, lực lượng chức năng rút lui về ủy ban, thì đến tối cùng ngày chúng tôi nhận thông tin sập hầm vàng chết 3 người. Từ UBND xã vào bãi Cao rất xa, khoảng 20km đường núi, rừng. Mùa này khu vực miền núi rất hay mưa”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.




Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem