Sang Hàn Quốc, lương Xuân Trường gấp 4 lần Công Phượng?

Chủ nhật, ngày 06/12/2015 19:50 PM (GMT+7)
Ở mùa giải 2014, các đội bóng ở giải đấu hạng cao nhất Hàn Quốc (K.League Classic) trả mức lương trung bình 494 triệu won mỗi năm (hơn 9,6 tỷ đồng) cho mỗi ngoại binh thi đấu.
Bình luận 0

Theo tiết lộ từ Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, Lương Xuân Trường có đến 90% khả năng sang Hàn Quốc vào năm 2016. Thông tin này được chính bầu Đức xác nhận. Đội bóng mà tiền vệ người Tuyên Quang đầu quân nhiều khả năng là Incheon United – CLB đang đá ở K.League Classic. Họ sẵn sàng chi ra 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng) để mượn anh thi đấu trong một năm. Con số này cao gấp 3 lần so với số tiền mà Mito Hollyhock bỏ ra để mượn Công Phượng thi đấu ở J.League 2.

img

Sang Hàn Quốc thi đấu, Xuân Trường có thể hưởng mức lương gấp hơn 4 lần Công Phượng.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Xuân Trường sẽ thi đấu ở hạng cao nhất của Hàn Quốc và có cơ hội kiếm được số tiền rất lớn. Giải K.League Classic cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 4 ngoại binh (trong đó có một cầu thủ châu Á). Ở mùa bóng 2014, các đội bóng sử dụng tổng cộng 36 ngoại binh. Tổng số tiền lương mà các đội phải trả cho số ngoại binh là này 17,7 tỷ won (hơn 342 tỷ đồng). Trung bình mỗi người nhận được 494 triệu won mỗi năm (hơn 9,5 tỷ đồng).

Một số đội bóng hàng đầu xứ kim chi trả lương rất cao cho cầu thủ ngoại. Jeonbuk Huyndai Motors trả 337 triệu won mỗi năm (hơn 6,5 tỷ), Suwon Samsung Bluewings trả 290 triệu won mỗi năm (hơn 5,6 tỷ). Incheon United là đội bóng ở tầm trung của giải K.League Classic nhưng với việc sẵn sàng bỏ ra 300.000 USD để mượn Xuân Trường cho một năm, cho thấy họ không thiếu tiền. Một trong những đối tác của CLB này là ngân hàng hùng mạnh Shinhan, có lịch sử 118 năm.

Mức lương trung bình của cầu thủ ở K.League Classic cũng rất cao. Tờ Korea Joongang công bố số liệu thống kê của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho thấy, lương của cầu thủ ở giải này mùa 2014 là 163 triệu won mỗi năm (hơn 3,1 tỷ đồng, tức khoảng 310 triệu đồng/tháng). Tổng cộng 11 CLB được khảo sát đã chi ra tổng cộng 72,6 triệu USD để trả lương cho các cầu thủ, kể cả ngoại binh.

Dự trên những thống kê trên có thể tin rằng mức lương của Xuân Trường sẽ tốt hơn hẳn so với Công Phượng, cầu thủ nhận mức lương cưng 3.000 USD mỗi tháng (70 triệu đồng/tháng), chưa kể các khoản khác tại Mito Hollyhock. Đây là điều không quá khó hiểu bởi Xuân Trường sẽ đá ở hạng cao nhất Hàn Quốc, trong khi Công Phượng chỉ ra sân ở giải đấu số 2 của Nhật Bản.

Theo tờ Naver Sport, CLB Incheon United đã theo dõi Lương Xuân Trường chặt chẽ tại giải U21 quốc tế vừa qua. Họ rất ấn tượng với những gì anh đã thể hiện trong hai trận đấu với U19 Hàn Quốc. Chính HLV An Ik Soo của U19 Hàn Quốc cũng nhận xét Xuân Trường là tiền vệ đọc tình huống tốt và có những đường chuyền chuẩn xác. Đội bóng xứ kim chi hy vọng thương vụ sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng, quảnh bá hình ảnh của họ ở Việt Nam qua vụ chuyển nhượng Xuân Trường.

Hoàng Tâm (Zing.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem