Sáng mùng 1 Tết, ngư dân xứ Quảng rẽ sóng lấy lộc đầu năm

Trương Hồng Thứ ba, ngày 01/02/2022 10:37 AM (GMT+7)
Đối với ngư dân xứ Quảng việc xuất hành lấy lộc đầu năm được xem như một tục lệ của người dân xứ biển, sáng mùng 1 Tết năm nào cũng vậy, rất nhiều tàu, thuyền lớn nhỏ của ngư dân Quảng Nam nhổ neo xuất hành cầu may.
Bình luận 0

Sáng nay, mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại dòng sông Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam rất nhiều tàu, thuyền lớn nhỏ của ngư dân vùng sông nước bắt đầu nhỏ neo xuất bến lấy lộc đầu năm, cầu một năm mới an lành, may mắn, thời tiết thuận lợi, thủy hải sản đầy khoang.

Sáng mùng 1 Tết: Ngư dân xứ Quảng rẻ sóng lấy lộc đầu năm - Ảnh 1.

Trước khi xuất bến, ngư dân làm thủ tục cúng bến để nhỏ neo xuất hành lấy lộc đầu năm (Ảnh: Trương Hồng)

Tàu, thuyền nhổ neo lấy lộc đầu năm.

Theo tục lệ, trước khi tàu, thuyền nhổ neo, ngư dân phải làm các thủ tục quan trọng đó là cúng tại bến, sau khi cúng bến xong, tàu sẽ được di chuyển lên Miếu Ông, Miếu Bà, Cầu Mống để tiếp tục trình diện tàu của mình và làm thủ tục cầu may. Theo ngư dân những việc này như đã trở thành thông lệ của các chủ tàu.

Sáng mùng 1 Tết: Ngư dân xứ Quảng rẻ sóng lấy lộc đầu năm - Ảnh 3.

Sáng mùng 1 Tết: Ngư dân xứ Quảng rẻ sóng lấy lộc đầu năm - Ảnh 4.

Sau khi làm thủ tục xong, ngư dân bắt đầu rẽ sóng cầu may một năm trời yên, biển lặng, cá tôm đầy khoang. (Ảnh: Trương Hồng)

Ngư dân Phạm Văn Được - Chủ tàu QNa-95428 TS (trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Hằng năm cứ sáng mùng 1, không chỉ có tàu tôi mà anh em đội tàu biển khơi ở khu vực đều chạy xuất hành lấy lộc đầu năm. Trước khi xuất bến, sẽ có bốn nghi thức "cúng cầu an" cho năm nay ra khơi trời yên biển lặng, một năm làm ăn phát đạt, đánh bắt được nhiều thủy sản...

Ngoài ra, nhiều ngư dân còn phúc sinh bằng việc thả cá, thả tôm dưới sông biển…Sau tất cả các thủ tục quan trọng xuất bến lấy lộc, một số tàu, thuyền neo đậu sát bên nhau để vui mừng, cung chúc năm mới, lì xì cho nhau và chia sẻ kinh nghiệm hành nghề trên biển, nhất là việc tương trợ giúp nhau khi có tàu, thuyền nào gặp nạn. Sau đó là tiệc mừng đầu năm mới của các ngư dân trong chuyến xuất hành".

Sáng mùng 1 Tết: Ngư dân xứ Quảng rẻ sóng lấy lộc đầu năm - Ảnh 5.

Sáng mùng 1 Tết: Ngư dân xứ Quảng rẻ sóng lấy lộc đầu năm - Ảnh 6.

Không chỉ có tàu thuyền lớn mà nhiều tàu ghe nhỏ cũng xuất bến lấy lộc cầu may (Ảnh: Trương Hồng)

Đặc biệt, ngư dân Phạm Văn Được có thâm niên trong nghề biển khơi, đặc biệt là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với hơn 20 năm trong nghề biển. 

Những năm đầu theo nghề biển cha truyền, ngư dân Được sắm được chiếc thuyền vài trăm công suất, sau đó năm 2015 anh bán chiếc tàu nhỏ rồi thêm vào đóng mới một chiếc tàu mới với công suất hơn 900 CV trị giá gần 2 tỷ đồng để vươn khơi bám biển được dài ngày hơn, chiếc tàu này có thể ở trên biển gần một tháng trời, với 15 khoang có thể chở hơn 30 tấn cá.

Ghe nhỏ cũng chạy xuất hành cầu may

"Đây là mong ước của tôi cũng như các anh em bạn tàu, nhằm mong muốn trong năm nay tàu sẽ thẳng tiến Trường Sa, Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…", ngư dân Được phấn khởi.

Tàu công suất lớn tung khói trắng ngày đầu năm mới

Bên cạnh việc săn lộc biển của nhiều tàu thuyền công suất lớn, ở các cửa sông, người dân làng chài vùng sông nước cũng tổ chức lấy lộc theo kiểu "ăn chắc". 

Người dân làng chài ven sông Bàn Thạch, sông Tam Kỳ, sông Trường Giang…, đoạn chạy qua huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn gắn bó với nghề thả lưới lồng, vì ngày cận tết giá tôm, cá tăng gấp đôi, có lúc gấp ba…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem