Sáng nay, gần 90.000 thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội làm thủ tục dự thi

Hà My Thứ năm, ngày 16/07/2020 06:53 AM (GMT+7)
Sáng nay (16/7), 89.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội tập trung tại điểm thi để nghe quy chế thi, đính chính sai sót nếu có.
Bình luận 0

Theo thống kê, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội cao nhất cả nước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 17 và 18/7. Phương thức thi tuyển, có 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Sáng nay, gần 90.000 thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội làm thủ tục dự thi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tính tới chiều tối 15/7, mọi công tác chuẩn bị tại 172 điểm thi trên toàn thành phố đã hoàn tất. Dự kiến 2 ngày thi chính thức sẽ diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Vì vậy, để thí sinh không bị sốc nhiệt, những điểm thi có điều hòa sẽ được bật tối đa công suất, những nơi còn lại sẽ tăng cường thêm quạt mát. Sở GDĐT cũng phối hợp tăng cường công tác an ninh, giảm ách tắc giao thông tại điểm thi. Các điểm thi có phục vụ nước uống cho thí sinh đi thi và cán bộ coi thi.

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đề thi bao gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đảm bảo 4 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Nội dung kiến thức thuộc chương trình THCS, tập trung ở lớp 9. 

Được biết, năm nay có hơn 104.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng do phân luồng tốt, nhiều học sinh chọn học nghề, học trung cấp… nên chỉ có 89.000 thí sinh đăng ký dự kỳ thi chung, trong đó có tới 65.000 thí sinh sẽ đỗ. 

Sáng nay, gần 90.000 thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội làm thủ tục dự thi - Ảnh 2.

Lịch thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Cũng trong sáng 16/7, tại TP.HCM, 82.303 học sinh lớp 9 sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cho biết, trong số 82.303 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi có 74.912 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.524 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM phải làm đủ 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong đó môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ thi 60 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi (Toán, Văn tính hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Để phục vụ công tác coi thi và chấm thi, Sở GDĐT TP.HCM đã triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10.

Sáng nay, gần 90.000 thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội làm thủ tục dự thi - Ảnh 3.

Lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM.

Theo lịch thi đã công bố, thí sinh sẽ lần lượt dự thi 2 môn, Ngữ văn (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (buổi chiều, thời gian làm bài 60 phút) vào ngày 16/7. Sau đó, ngày 17/7, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và môn chuyên (buổi chiều, 150 phút, nếu đăng ký nguyện vọng vào trường, lớp chuyên).

Dự báo thời tiết những ngày thi vào lớp 10

Khu vực Hà Nội: Ngày 16/7, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 17-19/7 nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Còn tại khu vực Nam Bộ trong đó có TP.HCM, từ ngày 16-17/7 và ngày 20-22/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem