Sao Chelsea dọa đánh gãy giò trọng tài Clattenburg

Thứ hai, ngày 16/09/2013 06:15 AM (GMT+7)
Trong lúc nóng giận, tiền vệ John Obi Mikel của Chelsea đã đã dọa đánh gãy giò trọng tài Mark Clattenburg vì cho rằng "Vua áo đen" này có lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh trong trận gặp M.U.
Bình luận 0

img
Obi Mikel dọa đánh gãy chân trọng tài Mark Clattenburg

Tháng 10 năm ngoái, Chelsea gặp M.U ở vòng 9 Premier League 2012-2013 tại sân Stamford Bridge. Một trận đấu kịch tính và rất quyết liệt. Kết quả chung cuộc là 3-2 nghiêng về Quỷ đỏ và trọng tài chính Mark Clattenburg đã phải rút ra 6 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ cùng rất nhiều tình huống thổi phạt cầu thủ hai bên.

Trận đấu khép lại, rất nhiều cầu thủ Chelsea đã vây lấy Clattenburg để phản ứng. "Hung dữ" nhất phải kể đến John Obi Mikel. Tiền vệ người Nigeria cho rằng vị "Vua áo đen" này đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với mình (một số nguồn tin khẳng định Clattenburg đã gọi Obi Mikel là “con khỉ”) nên định nhảy vào ăn thua đủ.

Trong cuốn tự truyện mới xuất bản sáng chủ nhật vừa qua, MarkHalsey-trọng tài biên ở trận đấu kể trên và là người chứng kiến toàn bộ sự việc, đã kể lại chi tiết những gì diễn ra. Theo trọng tài Halsey, cầu thủ Chelsea đã lao vào phòng thay đồ của Clattenburg và hét lên: “Tao sẽ đánh gãy chân mày. Mày dám gọi tao là khỉ ư?”.

May mắn là đã không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Halsey và một vài nhân vật khác có liên quan đến trận đấu như trợ lý Eddie Newton, trọng tài thứ 4 Mike Jones, hai giám sát trận đấu Mick McDonough Simon Long... đã kịp lao vào can thiệp, không để Obi Mikel “tẩn” Clattenburg.

“Obi Mikel định lao vào đấm Clattenburg, nhưng may là chúng tôi đã kịp can thiệp và kéo anh ta ra. Clattenburg trở về nhà, và đêm đó, không ít phóng viên đã tới nhà ông ấy để hỏi chuyện. Ông ấy không nói gì cả. Hiển nhiên rồi, đó là quy tắc trong công việc của chúng tôi. Luôn giữ im lặng”, Halsey chia sẻ trong cuốn tự truyện.

Cũng theo lời Halsey, chính ông là người đã gọi điện cho HLV Alex Ferguson của M.U để cầu viện sự giúp đỡ. Vì thế, trong cuộc họp báo ngày hôm sau, chiến lược gia lão luyện người Scotland đã một mực khẳng định, ông không nghe thấy Mark Clattenburg nói bất cứ điều gì trên sân, đồng thời chê bai thói hành xử của Obi Mikel.

Do không tìm được chứng cứ về việc trọng tài Clattenburg có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với Obi Mikel nên LĐBĐ Anh (FA) đã xử trắng án cho vị “Vua áo đen” này. Trong khi đó, vì hành vi không đúng mực của mình, Obi Mikel đã bị FA treo giò 3 trận và nộp phạt 60.000 bảng. Đến giờ, Obi Mikel vẫn rất cay cú!

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem