Sao trẻ Arsenal nổi đóa vì bị Wenger... giữ chân

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 05/09/2014 18:59 PM (GMT+7)
Joel Campbell đã thu dọn hành lý và chuẩn bị gia nhập Benfica, nhưng vào phút chót, HLV Arsene Wenger lại quyết định ngừng các cuộc đàm phán. Điều này khiến chân sút trẻ người Costa Rica rất không vui. Anh không muốn ở lại Emirates.
Bình luận 0

Trong kế hoạch thanh lý bớt những cái tên không cần thiết trong mùa hè vừa qua, HLV Arsene Wenger đã điền Joel Campbell vào danh sách.

Bản thân tiền đạo 22 tuổi người Costa Rica cũng không mặn mà với chuyện ở lại, nhất là khi biết rằng mình sẽ chỉ đánh bóng ghế dự bị. Vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Benfica đã cử người tới Arsenal và hỏi mua Campbell. Ngay lập tức, HLV Wenger gật đầu đàm phán.

img
Campbell tức giận vì bị HLV Wenger giữ lại.

 

Tờ Daily Mail khi đó cho hay, “Pháo thủ” đã đồng ý nhượng Campbell cho nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha với giá 8,5 triệu bảng và cựu tiền đạo Olympiakos sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng mới. Nhưng đùng một cái, mọi cuộc đàm phán bị tạm ngừng. Theo Wenger giải thích, đó là vì Olivier Giroud bất ngờ dính chấn thương, phải nghỉ tới đầu năm 2015 nên ông muốn Campbell ở lại.

Quyết định của “Giáo sư” khiến Campbell không vui chút nào cả. Ngoài chuyện không còn mặn mà với viễn cảnh ở lại, anh cũng đã thu xếp hành lý và cử người tới Lisbon thuê nhà. Tờ Metro cho hay, trong buổi tập gần nhất với Arsenal, Campbell đã vắng mặt và rồi khi bị HLV Wenger chất vấn, tiền đạo này đã không ngần ngại tranh cãi gay gắt với ông thầy người Pháp.

“Campbell chỉ còn cách Benfica có vài phút. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng đùng một cái, Wenger lại từ chối bán cậu ấy. Ông ấy không muốn Campbell ra đi trong bối cảnh Arsenal mất thêm tiền đạo vì chấn thương. Campbell đã không vui và những biểu hiện vừa qua của cậu ấy nói lên tất cả. Cậu ấy sợ phải ngồi dự bị”, người đại diện của Campbell chia sẻ vời tờ O Jogo.

Đúng là Giroud chấn thương và nghỉ dài hạn, nhưng như thế không đồng nghĩa Campbell sẽ có nhiều cơ hội ra sân. Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014 khép lại, HLV Wenger đã kịp đón về Danny Welbeck từ M.U với giá 16 triệu bảng. Chưa kể, ngay cả ở những trận đấu nhỏ, ông cũng thích sử dụng Yaya Sanogo hơn là trọng dụng Campbell.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem