Sập giàn giáo, 3 người rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong

Nguyễn Thái - Phương Tiến Thứ ba, ngày 11/08/2015 17:47 PM (GMT+7)
3 công nhân đang trát tường bên ngoài tòa nhà 12 tầng thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Cả 3 người rơi xuống đất tử vong.
Bình luận 0

Ngày 11.8, Công an Lạng Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh này điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tòa nhà đang xây dựng cao 12 tầng thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn khiến 3 người tử vong.

img

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc đang được hoàn thiện (Ảnh: Nguyễn Thái)

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), Nguyễn Đức Liêm và Nguyễn Văn Công (cùng sinh năm 1989). Cả 3 nạn nhân đều trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 11.8, anh Thắng cùng anh Liêm và anh Công lên giàn giáo tầng 12 để trát bức tường phía bên ngoài tòa nhà, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 3 người rơi xuống đất.

img

Công an khám nghiệm hiện trường nơi các nạn nhân rơi xuống đất (Ảnh: Nguyễn Thái)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, hai nạn nhân là anh Công và Liêm tử vong tại chỗ, còn anh Thắng cũng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem