Sập hầm khi khai thác khoáng sản, 2 vợ chồng thương vong

Hòa Nguyễn Thứ năm, ngày 14/04/2016 15:00 PM (GMT+7)
Một cặp vợ chồng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) trong khi đang khai thác khoáng sản trên diện tích đồi của nhà mình thì gặp nạn.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào vào khoảng 9h sáng 13.4, tại thôn 6, xã Sơn Thủy (Thanh Thủy, Phú Thọ). Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn L (SN 1981) cùng vợ là chị Bùi Thị S (SN 1984) vào hầm khai thác khoáng sản (cao lanh)  trong vườn nhà thì bị lở đất dẫn đến cả hai bị vùi lấp bên trong.

Do khu vực khai thác không có nhiều người qua lại nên khi vợ chồng anh L gặp nạn đã không được kịp thời giải cứu. Một lúc sau, khi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ miệng hầm bị bịt kín, người thân của vợ chồng anh L mới lao đến đào bới lớp đất dày để cứu người.

Tuy nhiên, khi mọi người cứu được anh L (trong tình trạng đa thương tích) ra khỏi hầm bị sập thì không thấy chị S. Mọi người tiếp tục đào sâu thêm vào trong hầm thì phát hiện chị S đã tử vong.

Ngay sau khi được đưa ra khỏi hầm sập, anh L được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương gãy xương sườn. Sự việc được thông báo ngay đến cơ quan chức năng.

img

Khu vực vợ chồng anh L khai thác cao lanh trái phép dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

“Tôi đang họp trên xã thì nhận được tin báo vợ chồng anh L gặp nạn. Tức tốc về hiện trường thì tôi thấy lúc này chị S đã tử vong, còn anh L thì đã được đưa đi cấp cứu”, ông Nguyễn Duy Trang - Trưởng thôn 6 - nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Thủy đã nhanh chóng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu, chị S tử vong do ngạt khí, trên người không phát hiện vết thương nào do tác động từ ngoại lực.

Theo ông Trang, chiều nay (14.3), sau tang lễ, thi thể chị S sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của địa phương.

Được biết, vợ chồng anh L, chị S trước đây làm nghề xây dựng, trong thời gian này ít việc nên vợ chồng anh L đã về nhà khai thác khoáng sản thì gặp nạn.

Trước đó, vào năm 2005, vợ chồng anh L từng bị Công an huyện Thanh Thủy lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu dừng khai thác khi hai vợ chồng tổ chức khai thác khoáng sản.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Thủy điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem