Sáp nhập tỉnh
-
Cả nước hiện có gần 700 đơn vị hành chính cấp huyện, thực hiện chủ trương về sắp xếp tinh gọn bộ máy, bỏ cấp trung gian cấp huyện, sẽ có hàng trăm nghìn cán bộ nói chung và hàng nghìn cán bộ lãnh đạo nói riêng sẽ phải bố trí công việc mới.
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tới đây phải sáp nhập 60-70% trong 10.000 đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở trình của Chính phủ cũng phải tích cực, khẩn trương.
-
Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý kể từ ngày 7/3 cho tới khi hoàn thành việc thực hiện đề án bỏ cấp huyện và sáp nhập một số tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
-
Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính (cấp tỉnh, huyện, xã) tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
-
Giới chuyên gia cho rằng, chủ trương sáp nhập tỉnh không chỉ là thay đổi về mặt địa giới hành chính mà điều rất quan trọng là thể hiện tư duy đột phá, mang ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
-
"Sáp nhập tỉnh được thực hiện một cách bài bản, không chỉ là câu chuyện tinh giản bộ máy hành chính để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mà có thể mở ra một không gian rộng lớn để phát triển vùng một cách bền vững", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
-
Sáng sớm ngày 5/3, tôi nhận tin đồng chí Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, từ trần. Dù biết trước điều này sẽ đến, tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.
-
Ngày 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng uỷ, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.
-
Sáp nhập tỉnh là một vấn đề cần thiết và cấp bách trong kỷ nguyên mới, nhưng phải thực hiện một cách bài bản, phải kế thừa kinh nghiệm thời gian qua và đặc biệt là phải được sự đồng thuận của dân.
-
Theo PGS - TS Tô Văn Hòa (Trường Đại học Luật Hà Nội), việc đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là hết sức cấp thiết, vừa tạo cơ sở hiến định vững chắc để tiếp tục tiến hành cách mạng về tinh gọn bộ máy vừa bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp.