Sáp nhập tỉnh
-
Sáp nhập tỉnh là một vấn đề cần thiết và cấp bách trong kỷ nguyên mới, nhưng phải thực hiện một cách bài bản, phải kế thừa kinh nghiệm thời gian qua và đặc biệt là phải được sự đồng thuận của dân.
-
Theo PGS - TS Tô Văn Hòa (Trường Đại học Luật Hà Nội), việc đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là hết sức cấp thiết, vừa tạo cơ sở hiến định vững chắc để tiếp tục tiến hành cách mạng về tinh gọn bộ máy vừa bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp.
-
Chiều 5/3, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại các Kết luận 126, 127, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo Chính phủ đưa ra định hướng sáp nhập tỉnh để mở rộng địa giới, không tổ chức cấp huyện và mở rộng quy mô cấp xã
-
Tiến sĩ Bùi Đức Thụ, nguyên Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận, chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập xã là trúng và đúng, phải thực hiện cấp bách, quyết liệt, trong đó tiêu chí an ninh quốc phòng phải đặt lên hàng đầu.
-
Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.
-
Bộ Chính trị vừa ấn định thời gian thực hiện đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
-
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
-
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, trường hợp tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính trung gian (bỏ cấp huyện) thì phải sửa đổi Hiến pháp.
-
Sáp nhập tỉnh là một chủ trương lớn từng được đưa ra với quyết tâm chính trị cao, tuy nhiên lại chưa phù hợp trong thời điểm đó. Trong kỷ nguyên số ngày nay, cơ hội đã chín muồi để chúng ta làm được điều mà nửa thế kỷ trước làm chưa thành công.