Sáp nhập
-
Chiều 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sáp nhập huyện, xã là vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và tác động sâu rộng trong xã hội, cộng đồng, cán bộ, công chức và viên chức.
-
Theo Đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong (An Giang), ngoài những điểm tích cực, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện, cần xem xét nhiều vấn đề xung quanh.
-
Bộ Nội vụ đề xuất nguồn kinh phí 9.732 tỷ đồng để chi trả trợ cấp đối với các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập giai đoạn tới.
-
Bộ Nội vụ vừa đưa ra phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo 2 đợt. Từ nay tới năm 2025, dự kiến có 52 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.037 cấp xã trên cả nước thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.
-
Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng, dòng vốn bị thắt chặt, nhiều doanh nghiệp gặp khó, phải chật vật duy trì. Lúc này, kênh huy động vốn hiệu quả được nhiều nhà đầu tư trông chờ chính là hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) bất động sản.
-
Ngày 4/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về việc sáp nhập Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải sáp nhập vào Bệnh viện Ung bướu tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.
-
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Tổng thống Vladimir Putin có khả năng thông báo về việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào Liên bang Nga trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 30/9.
-
Trước thực trạng khó khăn, nợ lương đầm đìa, cán bộ bỏ việc tại Trung tâm Giống Thuỷ sản, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã đưa ra giải pháp “lá lành đùm lá rách”, đậm tính nhân văn, được đồng tình cao.
-
Bộ Nội vụ đề nghị tổ chức lại 4 tổng cục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tiếp tục duy trì 6 cục của Bộ này.