Sạt lở, Hạ Long ra 2 công điện khẩn ứng cứu dân

Chủ nhật, ngày 28/07/2013 17:15 PM (GMT+7)
Trước tình trạng sạt lở và ngập lụt trên diện rộng, ngay từ đêm qua, UBND TP Hạ Long đã ra công điện khẩn chỉ đạo các UBND phường trên địa bàn có ngay biện pháp ứng cứu.
Bình luận 0

Nhưng tình hình mưa và sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp nên 14h chiều nay, 28.7, UBND TP Hạ Long ra tiếp 1 công điện khẩn nữa chỉ đạo, khắc phục.

img

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quảng Hải, PCT TP Hạ Long cho biết:

Mưa xối xả trong nhiều ngày qua đã khiến 8 phường trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất, đá, ngập nước. Đã xác định đến vài chục hộ bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất, trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tin mới nhất Dân Việt nhận được, tuyến đường 336 nằm trong hành lang an toàn cầu Bãi Cháy tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng nên thành phố Hạ Long đã ra thông báo cấm tất cả các phương tiện giao thông qua lại.

Ông cũng cho biết, đối với những khu vực sạt lở nguy hiểm, lãnh đạo các UBND phường đã tiến hành di dời người dân ra khỏi khu vực và bố trí đến ở tạm tại các nhà văn hóa khu hoặc nhà thuê nhà trọ. Ngoài ra, cũng hỗ trợ xe, lực lượng để hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc trong quá trình di dời.

Hiện tại, các phường đã huy động toàn bộ người dân, lực lượng dân quân và lãnh đạo các phường xử lý khơi thông dòng chảy, hạ mái taluy, che phủ bạt chống xói lở tại các điểm sạt lở, ngập úng.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố luôn túc trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin từ các phường để có các biện pháp ứng cứu kịp thời.

Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay (28.7), ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo các biện pháp khắc phục tại các điểm sạt lở, ngập úng trên địa TP Hạ Long.

Theo tin từ ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở đất, đá và ngập lụt cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số địa phương có mưa to đến rất to.

Chính quyền ra sức ứng cứu giúp các hộ dân bị sạt do lữ lớn gây ra.
Chính quyền ra sức ứng cứu giúp các hộ dân bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn

Tại TP Hạ Long, mưa lớn đã làm hàng chục hộ dân tại các phường: Bãi Cháy, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà hứng chịu sạt lở đất. Tại phường Hồng Hà, có một hộ dân bị đổ nhà cấp 4, không thiệt hại về người. Hiện thành phố Hạ Long đã chỉ đạo khắc phục sự cố và di chuyển người cùng tài sản của các hộ dân tới khu vực an toàn.

Tuyến đường 336 trên địa bàn phường Yết Kiêu bị sạt lở nghiêm trọng; Khu 5 dự án CIENCO 5, phường Hà Lầm bị ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của nhiều hộ dân khu vực này.

Tại huyện Đông Triều, một số hồ chứa nước đã vượt mức tràn, trong đó hồ Khe Chè mực nước tràn 20cm, hồ Bến Châu tràn 10cm. Các máy bơm tại các hồ này đã chuẩn bị sẵn sàng hoạt động, phòng chống sự cố xảy ra.

Theo báo cáo của BCH PCTT và TKCN thành phố Cẩm Phả, mưa lớn cũng đã làm sạt lở taluy một số đoạn thuộc đường tránh bắc Hạ Long đi Hoành Bồ làm ách tắc giao thông.

Tại các huyện Bình Liêu; Ba Chẽ; Tiên Yên huyện Đầm Hà; Hải Hà và TP Móng Cái hiện nay chỉ rải rác có mưa nhỏ và mưa vừa, lượng mưa không đáng kể.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem