Sau 1 ngày Hà Nội giãn cách, không lấy được thức ăn, trại gà của nông dân Phú Thọ lo... đói

Khánh Nguyên Chủ nhật, ngày 25/07/2021 11:23 AM (GMT+7)
Chưa được cấp luồng xanh, nhiều xe vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến cửa ngõ Hà Nội buộc phải quay đầu sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều chủ trang trại ở các địa phương đang kêu trời vì gà, lợn đói.
Bình luận 0

Trại gà 60.000 con đói vì thiếu thức ăn, xe vận chuyển đến Hà Nội buộc quay đầu

Do không thể qua được các chốt trạm ở cửa ngõ vào Hà Nội sau khi TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều chủ trang trại, đại lý thức ăn chăn nuôi ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đang than trời vì đàn gà, đàn lợn chục ngàn con đang thiếu thức ăn chăn nuôi trầm trọng.

Anh Hà Quang Đạo ở xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) như đang ngồi trên đống lửa khi đàn gà đẻ trứng và gà thịt hơn 60.000 con của anh không còn thức ăn khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, xe vận chuyển cám của anh không thể qua các chốt trạm của Hà Nội để sang Bắc Ninh lấy cám,

"Từ hôm qua đến giờ trang trại của tôi đã thiệt hại 1.000 con gà. Nguyên nhân là do một trại bị hết thức ăn, vì đói nên thấy tiếng động, đàn gà dồn ứ, xô đẩy về một hướng, đè lên nhau và bị chết" - anh Đạo than thở.

Chỉ sau 1 ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, anh Đạo đã thiệt hại hơn 100 triệu đồng, số gà chết anh đành bán rẻ 10.000 đồng/con cho các hộ khác làm thức ăn cho gia súc.

Sau 1 ngày Hà Nội giãn cách, không lấy được thức ăn,  trại gà của nông dân Phú Thọ chết 1.000 con vì... đói - Ảnh 1.

Không có thức ăn sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, xe không thể qua Hà Nội sang Bắc Ninh lấy cám, trại gà của anh Hà Quang Đạo ở xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đã bị chết 1.000 con. Ảnh: Q.Đ

"Mỗi ngày trang trại của tôi cần 25 - 30 tấn thức ăn cho gà, ngày nào cũng có 2 - 3 xe đi lấy cám ở Bắc Ninh. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 là cần thiết, chúng tôi sẵn sàng chấp hành nhưng thông tin quá gấp, chúng tôi cũng đăng ký luồng xanh cho xe vận tải mà chưa được, trong khi thực tế xe chở cám của chúng tôi không hề vào nội thành mà chỉ đi theo đường 18 sang Bắc Ninh. Tôi nghĩ, cơ quan chức năng của Hà Nội cần linh hoạt trong việc này để gỡ khó cho người chăn nuôi và những người tham gia sản xuất nông nghiệp nói chung" - anh Đạo nói.

Anh Đạo cho biết, nếu tình hình không được giải quyết ngay thì trang trại gà của anh và nhiều hộ chăn nuôi khác trên địa bàn sẽ thiệt hại vô cùng lớn.

Nên có thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị, thích ứng

Cũng trong nỗi lo chung, anh Đinh Trọng Lâm, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi ở huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đang đứng ngồi không yên vì khách hàng của mình đang cần thức ăn cho lợn, gà mà xe đi chở thức ăn chăn nuôi buộc phải quay đầu.

"Tình hình rất khó khăn, do Hà Nội mới thông báo giãn cách chúng tôi không nắm được thông tin, xe đi lấy hàng không thể nào qua được chốt kiểm soát, đành phải quay về dù xe của chúng tôi chỉ đi đường cao tốc, qua đường 18 sang Bắc Ninh cũng không được vào" - anh Lâm than thở.

Anh Lâm cho biết thêm, hôm qua, 2 xe chở cám cho đại lý của anh buộc phải quay đầu, không thể đi lấy thức ăn chăn nuôi ở Bắc Ninh, những hộ dân lấy cám cho lợn, gà từ đại lý của anh đang kêu trời vì lợn, gà đói. 
"Có trại gà 3 vạn con đã có hiện tượng gà chết vì đói" - anh Lâm cho biết thêm.

Trong khi đó, theo anh Lâm, các xe vận tải đã đăng ký luồng xanh qua Cổng thông tin cấp phép luồng xanh vận tải của Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) mà chưa được. 

"Theo tôi, Hà Nội nên linh hoạt trong việc kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố, đúng ra nếu không xuống Hà Nội mà chỉ đi đường cao tốc thì nên linh hoạt, bởi khi Hà Nội thông báo giãn cách xã hội, phần lớn người dân chưa kịp nắm thông tin nên chưa kịp đăng ký xe luồng xanh. Lẽ ra nên có thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị" - anh Lâm nói. 

Sau 1 ngày Hà Nội giãn cách, không lấy được thức ăn,  trại gà của nông dân Phú Thọ chết 1.000 con vì... đói - Ảnh 2.

anh Đinh Trọng Lâm, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi ở huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đang đứng ngồi không yên vì khách hàng của mình đang cần thức ăn cho lợn, gà mà xe đi chở thức ăn chăn nuôi buộc phải quay đầu ở các chốt trạm qua Hà Nội. Ảnh: Q.Đ

Được biết, ngay sau khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, trong ngày 24/7, hàng loạt doanh nghiệp đã chủ động đăng ký vận tải luồng xanh tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn của Tổng cục Đường bộ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, nhiều đơn đăng ký xe vận tải luồng xanh chưa được duyệt.

Trong khi đó, Hà Nội hiện cấm tất cả các phương tiện đi qua thành phố nếu không phải phương tiện ưu tiên luồng xanh nên nhiều xe phải quay đầu vì không có tuyến tránh nào khác.

Thừa nhận có tình trạng này, đại diện một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, gà giống ở Bắc Ninh cho biết, các đại lý thức ăn chăn nuôi, gà giống của công ty đang gặp khó trong việc đến công ty lấy hàng do xe chưa được cấp luồng xanh.

Được biết, doanh nghiệp này cũng đăng ký 12 xe nhưng hiện chưa được cấp. 

"Ngay sáng nay có khách hàng của doanh nghiệp xuống lấy cám nhưng đến đầu Vĩnh Phúc phải quay đầu" - đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Hiện, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gà giống lớn nhất nhì tỉnh Bắc Ninh cũng chưa biết có phương án nào để vận chuyển gà giống cho các đại lý ở các địa phương, nếu quá ngày tuổi thì có nước... bỏ đi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem