Sau 1 tuần học online: Phụ huynh và giáo viên đánh giá thế nào?

Tào Nga Chủ nhật, ngày 12/09/2021 10:52 AM (GMT+7)
Một số phụ huynh và giáo viên đã bày tỏ ý kiến của mình sau khi học xong tuần đầu tiên năm học mới 2021-2022.
Bình luận 0

Năm học mới 2021-2022 chính thức bắt đầu từ ngày 6/9. Sau 1 tuần học, đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc học online. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Tô Mai Hồng có 2 con là Gia Hưng và Đức Phú đang học lớp 2 và lớp 6 tại quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ: "2 con tôi có lịch học 2 buổi khác nhau: Gia Hưng học sáng, Đức Phú học chiều. Cả 2 anh em đều theo được học online và chương trình sách mới. Giáo viên kèm cặp sát sao, có bài bản hơn, thời khoá biểu của Gia Hưng chỉ 3 tiết và đan xen với các môn phụ nên không bị áp lực. Tuy nhiên, nếu mẹ đi làm mà con tự học thì không ổn, vì dễ xao nhãng, không tập trung".

Sau 1 tuần học online: Phụ huynh và giáo viên đánh giá thế nào? - Ảnh 1.

Con trai của chị Hồng đang học bài online. Ảnh: NVCC

Chị Lê Thị Huyền, quận Hà Đông, Hà Nội, có con trai là Đặng Lê Minh Khôi, học sinh Trường Tiểu học An Hưng, chia sẻ: "Trong 1 tuần qua, trừ việc mạng thường xuyên out ra out vào và mắt con phải tiếp xúc với màn hình liên tục ảnh hưởng tới thị lực thì tôi thấy việc học online ổn. Các cô giáo cũng rất nhiệt tình và đổi mới cách dạy, thêm trò chơi để học sinh hứng khởi. Các con cũng dần thích nghi bởi vì việc online là giải pháp duy nhất lúc này và mình cũng phải thích nghi thời đại 4.0 để sống chung với dịch".

Sau 1 tuần học online: Phụ huynh và giáo viên đánh giá thế nào? - Ảnh 2.

Con trai chị Huyền theo dõi khai giảng online. Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Ngọc Thúy, giáo viên lớp 2D, Trường Tiểu học Thủ Lệ, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Sau tuần học đầu tiên, cô và trò đã quen với cách học tập online nên ko gặp khó khăn về các thao tác trong khi học. Giáo viên chủ nhiệm giao số lượng bài tập hợp lý, không gây áp lực bài tập cho con. 

Sau 1 tuần học online: Phụ huynh và giáo viên đánh giá thế nào? - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Ngọc Thúy, giáo viên lớp 2D, Trường Tiểu học Thủ Lệ. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên còn một số khó khăn tồn tại đó là việc chấm chữa bài cho học sinh. Hiện nay lớp tôi đang sử dụng Google Classroom để giao và nộp bài tập, một số phụ huynh chưa biết cách chụp ảnh và nộp bài trên các app đó nên giáo viên chưa tổng hợp được đầy đủ về bài làm của các con. 

Cảm nhận rõ rệt nữa của giáo viên là rất mỏi nhức mắt vì phải chấm chữa bài qua hình ảnh, phải làm rất nhiều clip bài giảng. Kết thúc giờ học, giáo viên lại có một khối lượng việc khổng lồ đang chờ đợi từ soạn giáo án, làm clip, chấm chữa và giao bài mới cho học sinh...

Rất may lớp tôi có 34 học sinh và đa phần phụ huynh rất thông cảm và tích cực đồng hành với cô giáo nên hiện nay tôi thấy công việc dạy học online đang khá suôn sẻ. Với tôi hiện nay, lúc thoải mái nhất lại chính là được dạy các học sinh trên Zoom. Đây là lúc cô và học sinh tương tác rất vui vẻ".

Sau 1 tuần học online: Phụ huynh và giáo viên đánh giá thế nào? - Ảnh 4.

Cô Thúy chia sẻ cảm nghĩ của phụ huynh sau 1 tuần học online. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc học online, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết: "Năm học mới đã được 1 tuần, các con lớp 1 học online tuần đầu tiên và có thể vài tuần nữa. Ở tuổi lên 6, những ngày đầu đi học, bình thường đã có biết bao khó khăn, giờ phải học trực tuyến thì khó khăn càng tăng gấp nhiều lần. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và các con tạm thời ở nhà, học trực tuyến là lựa chọn duy nhất phải chấp nhận.

Đêm 10/9, các lớp 1 họp phụ huynh để đánh giá cái được và chưa được. Sáng 11/9, ban lãnh đạo trường đã họp, nghe các khối trưởng khối 1 báo cáo việc dạy online “Không có phụ huynh đồng hành với giáo viên và học cùng các con, chúng ta sẽ thất bại". Phụ huynh trường vừa nhiệt tình vừa có trình độ; không kêu ca, phàn nàn; góp nhiều ý kiến xây dựng, sắm cho con phương tiện tốt nhất, dành cho con chỗ học tốt nhất và đặc biệt không mắng mỏ các con… Tuần đầu thành công hơn cả mong đợi dù trong quá trình học online cũng phải chấp nhận đường truyền có lúc “chập chờn”, “chờ chút”, học sinh 6 tuổi không thể “nghiêm túc” lâu… nhưng hơn 90% học sinh hào hứng học tập. 

Được biết, tại trường Marie Curie, thời lượng học từ 8-9h40 (100 phút - 3 tiết; mỗi tiết 30 phút. 2 lần giải lao, mỗi lần 5 phút). Buổi chiều từ 14h30-15h35 (65 phút - 2 tiết, mỗi tiết 30 phút, giải lao 5 phút). Thầy Khang cho hay, sẽ có điều chỉnh trong thời gian tới như tăng tương tác giữa giáo viên và học sinh (tách lớp thành 2 nhóm ở một số giờ học, môn học); giảm nội dung khó khi học trực tuyến (tập viết ở môn tiếng Việt), ít giao bài tập hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem