Sau Asian Cup 2023, HLV Park Hang-seo thay Shin Tae-yong dẫn dắt ĐT Indonesia?

Thứ hai, ngày 29/05/2023 10:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Indonesia mới đây hé lộ một trong những ứng cử viên có thể thay thế HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đội nhà là HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Vừa qua, HLV Shin Tae-yong gây ngỡ ngàng khi hé lộ thời điểm chia tay bóng đá Indonesia. Cụ thể, chia sẻ trên với truyền thông Hàn Quốc, chiến lược gia này cho biết: "Các cuộc đàm phán giữa tôi và Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã kết thúc tốt đẹp. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến hết vòng chung kết Asian Cup 2023".

Theo đó, bản hợp đồng giữa HLV Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ đáo hạn vào tháng 12/2023. Dù Asian Cup 2023 được dời sang năm 2024 mới tổ chức, song phía PSSI vẫn bày tỏ sự tin tưởng và giao trọng trách dẫn dắt ĐT Indonesia ở giải châu lục cho vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Sau Asian Cup 2023, HLV Park Hang-seo thay Shin Tae-yong dẫn dắt ĐT Indonesia? - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong được cho là sẽ chia tay bóng đá Indonesia sau VCK Asian Cup 2023

Song song với lời "đánh tiếng" của HLV Shin Tae-yong, tờ Bola của Indonesia đã lập ra danh sách 3 ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế vị chiến lược gia này ngồi vào ghế bóng của bóng đá nước nhà. Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo cũng được liệt kê vào danh sách này của tờ báo xứ Vạn đảo.

"HLV Park Hang-seo là nỗi khiếp sợ với ĐT Indonesia của HLV Shin Tae-yong. Không có gì phải nghi ngờ về phẩm chất của HLV Park Hang-seo. Ông ấy đã đưa đội tuyển Việt Nam trở thành thế lực của bóng đá Đông Nam Á, thậm chí là châu Á...

Sẽ không bất ngờ nếu HLV Park Hang-seo thay thế ông Shin Tae-yong trên băng ghế huấn luyện ĐT Indonesia", tờ Bola nhấn mạnh.

Sau Asian Cup 2023, HLV Park Hang-seo thay Shin Tae-yong dẫn dắt ĐT Indonesia? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo (phải) được coi là một trong những ứng cử viên thay thế HLV Shin Tae-yong (trái) trong tương lai

Bên cạnh HLV Park Hang-seo, tờ Bola cũng điền tên hai HLV tiếng tăm vào danh sách ứng viên là Akira Nishino và Luis Milla.

HLV Nishino gây ấn tượng với lý lịch "khủng". Theo đó, nhà cầm quân này từng đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội ở World Cup 2018. Sau khi thôi dẫn dắt ĐT Thái Lan năm 2021, ông Nishino vẫn đang thất nghiệp. Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng ông Nishino sẽ trở thành Giám đốc Kỹ thuật của PSSI thay Indra Sjafri.

Trong khi đó, HLV Luis Milla lại là người không còn xa lạ với bóng đá Indonesia. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt ĐTQG xứ Vạn đảo ở giai đoạn 2017-2018. Trong thời gian này, HLV Milla cũng giúp bóng đá Indonesia đạt được những thành tích tương đối ấn tượng: Giúp U23 Indonesia giành HCĐ SEA Games 2017 và đưa đội Olympic Indonesia vào vòng 16 đội ASIAD 2018. Hiện ông đang dẫn dắt CLB Persib Badung của nước này.

H.ngz (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem