Sau bài thu phí nuôi ong của Dân Việt: Huyện yêu cầu các xã báo cáo

Nguyễn Duyên Thứ tư, ngày 21/06/2017 10:24 AM (GMT+7)
Sau khi báo chí đăng tải một số xã như ở Hà Linh, Hòa Hải tổ chức thu phí của các hộ nuôi ong không đúng quy định. Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có văn bản yêu cầu các xã báo cáo.
Bình luận 0

Vừa qua báo điện tử Dân Việt đã có bài phản ánh việc các hộ nuôi ong từ nơi khác đến một số xã trên địa bàn huyện Hương Khê gửi nuôi ong nhưng lại bị “ép” đóng những khoản tiền vô lý.

img

Công văn của UBND huyện Hương Khê yêu cầu các xã báo cáo các nội dung liên quan đến việc thu phí nuôi ong

Theo phản ánh của các hộ dân đến nuôi ong tại các xã như Hà Linh và Hòa Hải huyện Hương Khê: Trong quá trình đến làm tạm trú sau khi đến đặt ong nuôi tại các xã này họ bị chính quyền xã ép phải đóng những khoản tiền phí dưới hình thức tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương, hay hợp đồng nuôi ong sai quy định.

Chị N. T. N nuôi ong ở xã Hòa Hải bức xúc: “Chúng tôi cũng rất muốn đóng góp một ít cho địa phương nơi mình đến nuôi ong. Nhưng đó là tự nguyện của mỗi người chứ không thể có kiểu vận động trong quá trình đi đăng ký tạm trú lại bị ép đóng tiền cho xã rồi mới được làm tạm trú. Chúng tôi sẽ đóng những khoản tiền đó phải chính đáng và đúng luật”.

img

Mỗi tổ ong, người nuôi ong phải nộp 10.000 đồng.

Ông Nguyễn Đình Quang-Chủ tịch UBND xã Hòa Hải giải thích: “Chúng tôi không ép người dân đóng tiền cho xã. Đó là khoản tiền người nuôi ong tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương, còn đóng bao nhiêu tùy tâm. Xã chỉ vận động chứ làm sao mà ép họ được?”.

Ông Nguyễn Quang Vinh-Trưởng Phòng NNPTNT huyện Hương Khê cho hay: “Người nuôi ong phải đóng phí mà báo chí phản ánh vừa qua là có. Qua trao đổi sơ bộ các xã được biết người dân địa phương có phản ánh việc người dân các nơi đưa ong về địa phương đã làm ảnh hưởng đến những hộ nuôi ong bản địa. Tuy nhiên theo các công văn hướng dẫn của Bộ NNPTNT, Cục chăn nuôi thì ong mật là một loại sinh vật có ích nó vừa mang lại nhiều lợi ích trược tiếp từ các sản phẩm của ong (mật, phấn hoa, sáp ong..) lại vừa có vai trò quan trong việc tăng khả năng thụ phấn cho cây trồng như ngô, các loại đậu, bầu bí. Ong mật hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn và phát triển của hạt lúa, cây keo”.

“Hiện nay chúng tôi đang chờ báo cáo bằng văn bản cụ thể của các xã để có hướng xử lý”-ông Vinh nói.

img

Người nuôi ong bức xúc trước việc phải đóng những khoản phí vô lý

Còn ông Lê Ngọc Huấn-Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: “Ở đây do cách vận động của xã nên người dân hiểu nhầm. Còn việc xã vận động người dân ủng hộ như vậy cũng không có gì là sai cả. Hiện nay, các xã đang tiến hành xây dựng nông thôn mới nên họ vận dụng xã hội hóa thì cũng tốt. Tuy nhiên cách làm như các xã vừa rồi chưa phù hợp”.

Sau khi báo phản ánh ngày 16.6, UBND huyện Hương Khê đã có công văn yêu cầu các xã phải báo cáo cụ thể sự việc thu phí nuôi ong về huyện trước ngày 22.6.2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem