Sau “dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải muốn bắt chó chạy rông ở trung tâm

Dương Thanh Thứ năm, ngày 19/07/2018 13:45 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa yêu cầu lãnh đạo các phường trên địa bàn quận trung tâm phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý tình trạng người dân thả rông chó.
Bình luận 0

img

Đội Săn bắt chó thả rông thuộc Chi cục Thú y TP.HCM bắt chó thả rông (ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) – ông Đoàn Ngọc Hải vừa yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường... ở các chung cư, hè phố, đường xá khu trung tâm thành phố.

Theo đó, phòng Văn hóa và Thông tin quận phải tuyên truyền hành vi thả rông chó của người dân gây hậu quả như thế nào, hình thức xử lý. Phòng Y tế có trách nhiệm phổ biến các điều kiện nuôi chó tại đô thị cũng như các phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh khi đưa chó ra nơi công cộng.

Các biện pháp tuyên truyền phải thực hiện xong trước ngày 14/8, sau đó quận sẽ tăng cường xử phạt, cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến đến xử lý chó thả rông, nhiều người dân ở quận trung tâm khi được hỏi cho biết rất đồng tình. “Tình trạng này cần phải được xử lý mạnh, chó thả rông chạy ngoài đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như vệ sinh môi trường xung quanh”, anh Nguyễn Văn Quyền ngụ quận 1 chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đoàn Văn Âu (ngụ quận 1) cho rằng việc dắt chó ra nơi công cộng chấp nhận được nhưng chủ nhân phải rọ mõm cho vật nuôi cũng như phải đảm bảo vệ sinh ở nơi công cộng. “Tôi đi nhiều nơi và thấy khi dắt vật nuôi đến nơi công cộng, chủ nhân của nó sẽ mang theo túi để khi vật nuôi phóng uế thì họ bỏ vào túi rồi đem đến nơi có thùng rác. Trong khi đó không ít người ở khu vực tôi ở dẫn chó ra công viên, thảm cỏ để nó phóng uế”, anh Âu nói.

Nghị định 90/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và một số lĩnh vực khác quy định: nếu không đeo rọ mõm cho chó, hoặc không được tiêm phòng, buộc xích khi đưa ra nơi công cộng... chủ vật nuôi sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng. Vi phạm cả hai trường hợp thì bị phạt 1,6 triệu đồng. Chủ tịch, trưởng công an phường và nhiều lực lượng khác có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành vi này.

Ông Đoàn Ngọc Hải  ”quyết xin ở lại”, lãnh đạo TP.HCM nói gì?

Lãnh đạo UBND TP.HCM đã thông tin liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 xin rút đơn từ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem