Sau FIFA, đến lượt UEFA trừng phạt ĐT Nga

Thứ tư, ngày 21/09/2022 11:10 AM (GMT+7)
Sau khi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) loại khỏi World Cup 2022, mới nhất, ĐT Nga đã nhận thêm cú sốc từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
Bình luận 0

Sau cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, rất nhiều tổ chức bóng đá đã quay lưng lại với các đại diện tới từ xứ sở bạch dương. Trong khi những CLB của Nga bị cấm tham dự các cúp châu Âu (Champions League, Europa League và Conference League) thì tuyển quốc gia nước này cũng nhận án phạt nặng từ FIFA.

Cụ thể, vào tháng 3 vừa qua, tổ chức cao nhất bóng đá thế giới đã loại đội bóng xứ sở bạch dương ra khỏi vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ba Lan - đối thủ của Nga ở trận đấu đó nghiễm nhiên giành tấm vé đi tiếp mà không cần ra sân thi đấu.

Sau FIFA, đến lượt UEFA trừng phạt ĐT Nga - Ảnh 1.

Sau khi bị FIFA loại khỏi World Cup 2022.

Mới nhất, Những chú gấu Nga tiếp tục nhận thêm cú sốc từ UEFA. Cụ thể, vào đêm ngày 20/9 vừa qua (Giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Âu đã ra thông báo “truất quyền” thi đấu của đội bóng xứ sở bạch dương tại Euro 2024. 

Theo đó, họ sẽ không có tên trong danh sách các đội bóng ở buổi lễ bốc thăm vòng loại giải đấu danh giá nhất lục địa già vào ngày 9/10 tới tại Frankfurt (Đức). Chia sẻ về vấn đề này, thành viên Uỷ ban điều hành của UEFA đồng thời là người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Ukraine Andriy Pavelko cho biết:

“Nga sẽ không có tên ở danh sách bốc thăm chia bảng vòng loại Euro diễn ra vào ngày 9/10. Cho tới ít nhất là năm 2024, họ sẽ không được tham gia bất cứ giải đấu quốc tế nào. Euro 2024 sẽ được tổ chức mà không có Nga”.

Sau FIFA, đến lượt UEFA trừng phạt ĐT Nga - Ảnh 2.

Nga tiếp tục bị UEFA loại khỏi Euro 2024.

Đây rõ ràng là nỗi buồn rất lớn với các cầu thủ cũng như người hâm mộ bóng đá Nga bởi họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc xung đột giữa quốc gia của mình với Ukraine song vẫn phải nhận những án phạt “trên trời rơi xuống” từ cả UEFA lẫn FIFA.

Việc bị cấm tham dự cúp châu Âu cũng như World Cup trong khi các CLB cũng không thể góp mặt tại những sân chơi tại lục địa già khiến bóng đá xứ sở bạch dương thực sự gặp khó khăn.

Tại đấu trường Euro, Nga đã tham dự giải đấu này 5 lần liên tiếp trong đó có thành tích đạt hạng 3 vào năm 2008.

Lê Lê (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem