Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng

M.T Thứ ba, ngày 09/08/2022 09:32 AM (GMT+7)
Sau thời gian theo học thầy Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường ngày càng tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Nam ca sĩ lần lượt gửi đến những người yêu mến mình gần mười ca khúc quen thuộc với chất giọng ngọt ngào và tự tin giao lưu với khán giả.
Bình luận 0
Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường được khán giả tặng hoa trong đêm nhạc. Ảnh: NVCC

Hồ Văn Cường cùng một số ca sĩ có mặt trong bữa tiệc âm nhạc mang tên “Nhạc tình quê hương” do công ty và ê kíp của Ngọc Sơn tổ chức tại TP.HCM vào tối cuối tuần qua.

Hình ảnh một Hồ Văn Cường “lột xác” trưởng thành về hình ảnh, phong cách lẫn bản lĩnh sân khấu khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường diện vest nổi bật trên sân khấu

Khác với hình ảnh thư sinh trước kia, trong đêm nhạc, Hồ Văn Cường xuất hiện với bộ vest đỏ nổi bật và vẻ ngoài lãng tử, tóc uốn xoăn nhẹ. Được biết, giọng ca trẻ vừa kết thúc chương trình học hè và trở lại sân khấu để gặp gỡ khán giả.

Sau thời gian theo học thầy Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường ngày càng tự tin trên sân khấu. Nam ca sĩ lần lượt gửi đến những người yêu mến mình gần mười ca khúc quen thuộc với chất giọng ngọt ngào, nội lực và ngày càng tiến bộ về kỹ thuật thanh nhạc. Trong dịp này, Hồ Văn Cường đã khiến các fan ruột ngạc nhiên khi giao lưu cực kỳ dạn dĩ, pha trò vui vẻ và mang lại nhiều tiếng cười khắp cả khán phòng.

Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Ngọc Sơn song ca cùng học trò Hồ Văn Cường

Trong rất nhiều bó hoa tươi thắm được khán giả mang tới dành cho dàn nghệ sĩ, Hồ Văn Cường có được sự ủng hộ nhiệt tình từ fan club với đồng phục áo xanh bắt mắt của mình. Nam ca sĩ trẻ ngập trong hàng chục bó hoa tươi thắm của người hâm mộ. Không chỉ vậy, Hồ Văn Cường được một phen bối rối khi có khán giả quá yêu mến và nhiệt tình đeo và tặng vàng cho anh ngay trên sân khấu.

Được biết, còn có nhiều khán giả lớn tuổi thậm chí có người ở độ tuổi 70-80 đã lặn lội đến sân khấu để được nghe tiếng hát và tặng hoa, quà cho Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường cùng các ca sĩ. Sự yêu mến của mọi người khiến các nghệ sĩ không khỏi xúc động và mong muốn sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ càng nhiều khán giả hơn trong tương lai.

Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Thầy và trò cùng vui

Đứng trên sân khấu, danh ca Ngọc Sơn không khỏi tự hào bởi sau một thời gian được anh dìu dắt, Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành chững chạc hơn cả về giọng hát lẫn bản lĩnh sân khấu.

Có thể thấy, Ngọc Sơn là một người cực kỳ mát tay của showbiz Việt khi anh là người đứng sau đào tạo, giúp đàn em, con nuôi, học trò thành công hơn trong sự nghiệp nghệ thuật. Từ hàng chục năm trước, Ngọc Sơn đã là người anh hỗ trợ rất nhiều ca nghệ sĩ trong showbiz.

Ngọc Sơn chia sẻ: “Dù Ngọc Sơn kín lịch diễn từ Bắc vào Nam, không còn thời gian ngơi nghỉ, nhưng ê kíp vẫn quyết tâm tổ chức chương trình và tạo điều kiện thật tốt để nâng đỡ các con em với trọn tâm huyết của mình. Nhìn các học trò, con em mình tỏa sáng chính là niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn nhất đối với Ngọc Sơn”.

Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Thanh Thảo là nữ ca sĩ đàn em thân thiết với Ngọc Sơn

Trong đêm nhạc này, ngoài Hồ Văn Cường thì sự xuất hiện của cô bé Ngọc Thảo, Top 20 The Voice tại Đức - người học trò được Ngọc Sơn phá lệ nhận tại hải ngoại cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong tiết mục tam ca đặc biệt, Hồ Văn Cường và Ngọc Thảo diện áo dài truyền thống hát cùng thầy Ngọc Sơn ca khúc “Tình cha” đầy xúc động trên sân khấu. Vừa về nước, Ngọc Thảo đã theo thầy biểu diễn khắp nơi, em chứng tỏ được bản lĩnh sân khấu và khả năng ca hát nổi trội khiến khán giả vô cùng yêu mến.

Không chỉ vậy, Ngọc Sơn cũng không quên khuấy động sân khấu bằng loạt liên khúc sôi động gồm những sáng tác “hit” của mình khiến bầu không khí càng thêm “nóng”. 

Sau khi được Ngọc Sơn đỡ đầu, Hồ Văn Cường trở lại sân khấu, "lột xác" đến ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Ngọc Sơn, Thanh Thảo cùng dàn ca sĩ trẻ

Một nhân vật khiến khán giả mong chờ trong đêm nhạc đó chính là nữ ca sĩ Thanh Thảo, người em gái trong nghề mà Ngọc Sơn luôn yêu thương hết mực. Không chỉ xuất hiện ấn tượng trong bộ váy đỏ, Thanh Thảo còn khiến khán giả bất ngờ xen lẫn thích thú khi hát “Con bướm xuân” cùng con gái Talia trên sân khấu. 

Thanh Thảo bật mí đây là ca khúc mà Talia rất yêu thích nên em muốn được song ca cùng mẹ. Dù đây là phần song ca ngẫu hứng, không có trong kịch bản nhưng với sự dễ thương, lém lỉnh và “mê hát” của Talia khiến khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Sau thành công của “Nhạc tình quê hương”, Ngọc Sơn cho biết trong thời gian tới, công ty của anh dự định sẽ tổ chức thêm nhiều show diễn ở khắp cả nước để Hồ Văn Cường, Ngọc Thảo cũng như nhiều học trò khác có cơ hội, gặp gỡ, đáp lại tình cảm quý giá của khán giả gần xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem