Sau lần "hành sự" với cô gái trong quán cà phê, quý ông tá hỏa khi phát hiện điều này

Đức Sơn Thứ ba, ngày 22/10/2019 15:27 PM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, bước đầu 2 vợ chồng Thực đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của khách mua dâm.
Bình luận 0

img

Nguyễn Hồng Quân tại trụ sở công an (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ngày 22/10, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng Trương Thị Thực (quê ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và chồng là Nguyễn Hồng Quân (SN 1983 trú tại xã Đồng Lâm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 0h30 rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của anh N. (SN 1991, ở huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang) về việc anh cùng một người bạn đến quán cà phê trá hình, thực tế là "động mại dâm" do Thực làm chủ ở thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, huyện Việt Yên để mua dâm.

Sau khi được bố trí nhân viên để hành sự, anh N. tá hoả phát hiện số tiền khoảng 2,2 triệu đồng trong ví đã không cánh mà bay nên đã đến trụ sở công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập Trương Thị Thực và Nguyễn Hồng Quân đến trụ sở làm việc.

img

Trương Thị Thực khai nhận với cán bộ điều tra (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh N. Thực khai nhận, trong lúc anh N. vào phòng "hành sự" với nhân viên, Thực đã lẻn vào lấy trộm tiền rồi đưa cho chồng giữ.

"Hiện, chúng tôi nhận được rất nhiều trình báo bị mất trộm tài sản có liên quan đến vợ chồng Thực - Quân và đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ", một cán bộ Công an huyện Việt Yên thông tin.

Nữ tiếp viên quán cà phê trộm tiền khách khi đang kích dục

Trong lúc massage kích dục cho khách, nữ nhiên viên của quán cà phê đã lấy trộm 38 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem