Sau Volvo đến lượt Proton rơi vào tay tập đoàn Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 27/05/2017 14:55 PM (GMT+7)
Với việc nắm quyền sở hữu đến gần 50% cổ phần của hãng xe nội địa Malaysia, tập đoàn Geely của Trung Quốc dường như đã đặt một chân vào thị trường Đông Nam Á.
Bình luận 0

img

Thương hiệu Proton sẽ về tay tập đoàn Geely Trung Quốc trong nay mai

Theo nghi nhận mới đây của hãng tin Reuters, Geely Holding công ty đã sở hữu Geely Automotive, Lync&Co và Volvo gần như sẽ mua lại 49% cổ phần của Proton. Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely sau khi đàm phán đã đồng ý với mức giá từ DRB-Hicom (Tập đoàn sở hữu Proton). Geely đã vượt qua các đối thủ rất mạnh như PSA Group, Renault và Suzuki trong tiến trình đàm phán.

Ngay sau khi DRB-Hicom có ý định bán thương hiệu Proton các ứng viên kể trên đã bắt đầu đàm phán với tập đoàn này. Hiện tại Proton có hai nhà máy ở Malaysia với công suất hàng năm khoảng 400.000 xe và hiện tại cả 2 nhà máy này đều đang chạy dưới mức thiết kế.

img

Volvo cũng là một thương hiệu lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Geely Trung Quốc

Việc mua lại Proton có thể giúp Geely phát triển mạnh mẽ mảng sản xuất nhằm phục vụ cho các thị trường sử dụng xe tay lái nghịch rất tiềm năng hiện nay bao gồm Malaysia, Anh, Ấn Độ và Úc. Như vậy, sau Volvo thì Proton là thương hiệu lớn thứ 2 rơi vào tay tập đoàn Geely của Trung Quốc. Giá trị của thương vụ này hiện chưa được tiết lộ.

Biên dịch theo Reuters.com

Hoàng Cường (Báo Giao Thông)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem