Sau vụ đón 5 vạn khách, chùa Tam Chúc "vỡ trận": Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu "khẩn"

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 15/03/2021 21:05 PM (GMT+7)
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các trụ trì, các Ban Quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh sau vụ chùa Tam Chúc đón 50.000 khách tham quan, lễ Phật.
Bình luận 0

Sau vụ chùa Tam Chúc "vỡ trận": Tránh ùn tắc, chen lấn đông người nơi cửa chùa

Ngày 15/3, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc đề nghị tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại thời điểm hiện nay hầu hết các địa phương đã cho phép các hoạt động trở lại bình thường sau một thời gian không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Các cơ sở thờ tự Phật giáo đều đã mở cửa thực hiện đón tiếp Phật tử, du khách thập phương về chùa lễ Phật và tu tập.

Giáo hội PGVN chính thức lên tiếng sau vụ chùa Tam Chúc "vỡ trận" khi đón 5 vạn khách - Ảnh 1.

Hình ảnh đông nghịt người tại chùa Tam Chúc.

Trước nhu cầu tâm linh và truyền thống văn hóa hành hương lễ Phật đầu Xuân, trong những ngày đầu tháng thứ 2 Xuân Tân Sửu, đã có lượng lớn hàng vạn người tập trung đến du xuân, lễ Phật tại một số ngôi chùa danh lam thắng cảnh.

Để đảm bảo sự an toàn trong phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các trụ trì, các ban quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có phương án cụ thể đảm bảo sự giãn cách, tránh ùn tắc, chen lấn đông người; đảm bảo khai báo y tế, thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn.

Giáo hội PGVN chính thức lên tiếng sau vụ chùa Tam Chúc "vỡ trận" khi đón 5 vạn khách - Ảnh 2.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu mọi người đảm bảo giãn cách, không chen lấn...

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam các địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, và các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh của chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong việc đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở tự viện Phật giáo.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa, ngày 14/3, hàng vạn du khách nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam dẫn đến tình trạng quá tải, chen lấn, ùn tắc tại một số địa điểm như khu bán vé, bến thuyền, nơi đón xe điện.

Dù ban quản lý liên tục sử dụng loa để nhắc nhở, các nhân viên hỗ trợ yêu cầu người dân bình tĩnh xếp hàng nhưng tình trạng hỗn loạn, chen lẫn vẫn tiếp diễn khiến công tác phòng dịch Covid-19 khó kiểm soát.

Giám đốc Công an Hà Nam kiểm tra chùa Tam Chúc 

Sáng 15/3, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường, chủ đầu tư dự án và đại diện Ban quản lý khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã đi kiểm tra tình hình thực địa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc.

Giáo hội PGVN chính thức lên tiếng sau vụ chùa Tam Chúc "vỡ trận" khi đón 5 vạn khách - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác công an tỉnh tiến hành kiểm tra thực địa công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc.

Tại buổi làm việc, ông Hùng bày tỏ ghi nhận, biểu dương các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc được thuận lợi, an toàn, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng của tỉnh và Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc tăng cường lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Trước tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt như hiện nay, nhu cầu của du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái tại chùa Tam Chúc dự kiến sẽ đông vào các ngày thứ 7, Chủ nhật. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, có kế hoạch cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm luôn thông suốt, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa hồ Tam Chúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem