Sẽ có cơ chế ngăn chặn “chạy” ngân sách

Thứ bảy, ngày 17/03/2012 09:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết như vậy trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân kéo dài 1 tiếng rưỡi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ chiều 16.3.
Bình luận 0

Trước ý kiến cho rằng Nhà nước vẫn đang đầu tư “lấn sân” vào những lĩnh vực, ngành nghề và khu vực mà khối doanh nghiệp tư nhân đang làm được và làm tốt, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định đây là vấn đề thời sự đang nhận được sự quan tâm của người dân.

img
Việc quản lý, xây dựng sân golf chưa được thực hiện nghiêm túc.

Thực tế những năm gần đây, đầu tư công đang giảm dần, từng bước nhường sân để đầu tư tư nhân tăng lên. Trong giai đoạn 2001 - 2005, tỷ trọng đầu tư nhà nước chiếm 53,4% tổng đầu tư toàn xã hội, khối tư nhân chiếm 32,6%, nhưng đến giai đoạn 2011-2015, chủ trương sẽ giảm tỷ trọng đầu tư công xuống 37- 39% và khối tư nhân tăng lên 45- 46%.

Theo đó, những gì mà lĩnh vực tư nhân có thể đầu tư, chắc chắn mang lại hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn nhanh thì Nhà nước dành cho khối tư nhân. Nhà nước sẽ tập trung đầu tư cho dịch vụ công, quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Một độc giả ở Hà Nội hỏi thẳng rằng có hay không việc “chạy ngân sách, chạy vốn đầu tư” tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ trưởng Vinh cho rằng, về vấn đề tiêu cực này chắc không ai có thể nói ở bộ mình, ngành mình hoàn toàn không có. Vấn đề đặt ra là phải kiên quyết và có biện pháp, cơ chế quản lý để hạn chế tình trạng đó.

Ông cho biết: “Năm 2012, Bộ đã trình cơ chế mới làm sao giảm bớt xin - cho trên cơ sở đề nghị Chính phủ công bố toàn bộ số vốn cho các địa phương, bộ, ngành trong năm và giao lại quyền phân bổ, lựa chọn cho chủ tịch UBND các tỉnh và bộ trưởng các bộ. Như vậy, các địa phương sẽ chủ động biết 3-5 năm tới mình có bao nhiêu tiền và chủ động phân bổ nguồn lực này sao cho hiệu quả nhất.

Về việc có nhiều dự án lấy đất nông nghiệp làm sân golf, Bộ trưởng Vinh khẳng định, việc xây dựng sân golf hoàn toàn không có lỗi và Việt Nam không phải là nước có nhiều sân golf, nhưng việc lấy đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa, đất rừng làm sân golf là chuyện không thể chấp nhận được và cần lên án.

Bộ trưởng cũng thừa nhận dù đã có chỉ thị về quản lý xây dựng các sân golf nhưng việc thực hiện vẫn chưa nghiêm túc. Theo lời Bộ trưởng, có thể trong nửa cuối tháng 3.2012, chỉ thị mới về vấn đề này sẽ được ban hành, trong đó đáng lưu ý sẽ cấm không được sử dụng đất lúa, kể cả đất lúa 1 vụ năng suất kém để làm sân golf, đồng thời chỉ được xây dựng sân golf ở các vùng có tiềm năng du lịch và phải đầu tư tiết kiệm.

Thí điểm thanh toán viện phí khoán trọn gói

“Viện phí tăng từ 2-6 lần đối với 447 dịch vụ, chiếm 12% tổng số gần 4.000 dịch vụ y tế hiện có, vì thế số tiền bệnh viện thu được cũng chỉ như “muối bỏ bể”, nên chất lượng dịch vụ y tế cũng chỉ được cải thiện một phần chứ không thể có thay đổi đột biến được”. Đây là thông tin mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ trong buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 16.3.

Nhiều ý kiến tại buổi đối thoại bày tỏ lo ngại sẽ phí chồng phí hoặc lạm dụng xét nghiệm trong điều trị khiến người bệnh phải gồng gánh rất nhiều chi phí điều trị. Về vấn đề này, Bộ trưởng Tiến cho biết: Nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì bệnh viện không thể thu thêm, thu ngoài hay lạm dụng xét nghiệm vì nếu quá số tiền, dùng thuốc không có trong danh mục cho phép thì bảo hiểm sẽ không chi trả. Để hạn chế việc lạm dụng xét nghiệm để tăng thu cho bệnh viện, sắp tới Bộ sẽ đưa vào thí điểm thanh toán viện phí theo hình thức “khoán trọn gói” đối với từng loại bệnh. Với hình thức thanh toán này, sẽ hạn chế được việc lạm dụng xét nghiệm nhưng bệnh viện lại có thể tiến hành điều trị “tối thiểu”, có thể bệnh nhân sẽ lại kêu vì “tiết kiệm quá”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem